Tiền đạo Anh Đức tái xuất, HAGL chia điểm với Thanh Hóa

Anh Đức tái xuất sau hơn nửa năm nghỉ thi đấu. Ảnh: Thanh Niên
Anh Đức tái xuất sau hơn nửa năm nghỉ thi đấu. Ảnh: Thanh Niên
TPO - Tiền đạo 35 tuổi Anh Đức được HLV Lee Tae-hoon tung vào sân trong trận hòa 0-0 của HAGL trước chủ nhà Thanh Hóa ở vòng 11 V-League diễn ra chiều nay, 23/7.

Ngoài màn tái xuất của Anh Đức trong màu áo HAGL, trận đấu này được nhiều người hâm mộ đón chờ vì bởi hai đội đều đang thể hiện phong độ ấn tượng. Với 16 điểm trong tay, HAGL đang giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu.

Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng phố núi kể từ khi bầu Đức quyết định đưa lứa cầu thủ tốt nghiệp khoá I Học viện HAGL-Arsenal JMG gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh... lên đá V-League năm 2015.

Với Thanh Hóa, họ có nhiều chuyển biến tích cực dưới thời HLV Nguyễn Thành Công, kể từ sau khi chia tay Fabio Lopez. Họ giành bốn chiến thắng và một hòa trong bảy trận, vươn lên hạng 8 từ vị trí cuối bảng xếp hạng.

Với hàng tiền vệ chắc chắn gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, HAGL kiểm soát thế trận ngay từ khi nhập cuộc. Trong hiệp 1, đội bóng của bầu Đức tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng đều không tận dụng thành công. 

Đáng chú ý là pha bỏ lỡ của ngoại binh Chevaughn Walsh ngay phút 4 của trận đấu. Đó là tình huống Minh Vương thực hiện pha chọc khe cho  Walsh thoát xuống, nhưng đáng tiếc là tiền đạo ngoại của HAGL tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc.

Hai phút sau, Trọng Sáng tiếp tục gây tiếc nuối, khi đệm bóng ra ngoài khung thành ở cự ly gần, sau cú đá phạt của Xuân Trường.

Sau hiệp một kiểm soát thế trận mà không ghi được bàn thắng, HAGL tung tân binh Anh Đức vào sân thay Minh Vương, nhằm gia tăng sức mạnh tấn công. Dù vậy, cựu tuyển thủ Việt Nam không để lại nhiều dấu ấn trước hàng thủ chơi chặt chẽ của CLB Thanh Hóa.

Bên cạnh hàng thủ chơi tốt, hàng công đội chủ nhà có một vài tình huống lên bóng nhưng không mấy nguy hiểm. Tính huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 84. Bóng được đưa vào lưới HAGL sau cú sút của Djcka nhưng bàn thắng không được công nhận. Trọng tài xác định Hoàng Vũ Samson đã phạm lỗi trong pha tranh chấp với thủ môn Bửu Ngọc trước đó.

Trận đấu khép lại với tỷ số hoà 0-0. Với 1 điểm có được, HAGL bỏ lỡ vị trí thứ 2 trên BXH, nhưng có cơ hội lớn kết thúc lượt đi trong top 8 để đua vô địch ở giai đoạn 2 của mùa giải.
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.