Tiền đạo Brazil về quê tìm cơ hội dự World Cup

Tiền đạo Brazil về quê tìm cơ hội dự World Cup
TPO - Ronaldo, Adriano, Fred và bây giờ là Robinho, bốn tiền đạo trong đội hình dự World Cup 2006 của Brazil, đã trở lại quê nhà nhằm cứu vãn sự nghiệp và tìm kiếm một suất tham gia kỳ World Cup Nam Phi hè năm nay.
Tiền đạo Brazil về quê tìm cơ hội dự World Cup ảnh 1
Robinho được chào đón nồng nhiệt khi trở lại Santos hôm 1/2. Ảnh Reuters

Ronaldo, người ngoài hành tinh, vẫn gặp rắc rối với vấn đề cân nặng, dường như không có trong kế hoạch của HLV Dunga, còn người từng đá cặp với anh trên hàng công, hoàng đế Adriano có nhiều cơ hội được tham gia World Cup sau khi hồi phục phong độ góp phần giúp Flamengo đăng quang ngôi vô địch Brazil 2009.

Có lẽ ấn tượng trước thành công của Adriano, Robinho chấp nhận từ bỏ mức lương thuộc hàng cao nhất giải ngoại hạng Anh, trở về Brazil thi đấu cho Santos, CLB cũ khi anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, theo một bản hợp đồng cho mượn trong sáu tháng với mức lương thấp hơn nhiều.

Dù luôn có tên trong đội hình tham gia vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, và đội hình tuyển Brazil vô địch Confederations Cup 2009, vị trí của Robinho trong tuyển luôn bị đặt dấu hỏi kể từ khi anh chuyển từ Real Madrid sang Man City với giá chuyển nhượng lập kỷ lục ở Anh (gần 52 triệu đô la) hồi năm 2008.

Ở Anh, Robinho thi đấu không mấy ấn tượng, dù có thời điểm, anh và thủ quân Chelsea John Terry là hai cầu thủ lĩnh lương cao nhất giải ngoại hạng.

HLV Emerson Leao, người trao cơ hội cho Robinho chơi trận đầu tiên cho Santos khi mới 18 tuổi hồi 2002 nói: "Khi Robinho rời Santos, anh ấy đã là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Tại sao anh ấy không thành công, tôi không hiểu".

"Giờ đây, anh ấy trở lại với một trách nhiệm lớn hơn. Trước hết, đó là áp lực từ báo chí, và đừng quên anh ấy cần đóng góp cho những người phải chi tiền ra để đưa anh ấy trở lại, và quan trọng hơn cả Robinho cần là tấm gương cho các cầu thủ trẻ hiện nay tại Santos nói theo", Leao nói tiếp trên kênh Sportv.

Hoàng đế trở lại

Kỳ vọng vào những sự trở lại quê nhà của những ngôi sao thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu đang tăng cao tại đất nước của những vũ điệu Samba.

Ronaldo bắt đầu xu hướng trở lại hồi đầu năm 2009. Tiền đạo từng ba lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, trong khi về quê điều trị chấn thương đầu gối khi còn chơi cho AC Milan, bất ngờ ký hợp đồng với Corinthians sau khi từ chối Flamengo.

Sau đó, Corinthians đoạt Paulista (vô địch bang Sao Paulo) và Copa Brasil ngay trong nửa đầu năm ngoái, nhưng sự hồi phục phong độ không đủ để Ronaldo được Dunga để mắt tới bởi anh vẫn ... béo.

Còn cựu tiền đạo CLB hàng đầu nước Pháp, Olympique Lyon, Fred trở về gia nhập Fluminense. Sau một thời gian dưỡng thương, anh truyền cảm hứng cho 11 trận bất bại để giúp CLB này thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ tại giải vô địch Brazil, giờ đây Fred có thể tự tin ngồi đợi cú điện thoại từ HLV tuyển Brazil Dunga.

Sự trở lại ấn tượng nhất chính là Hoàng đế Adriano trong màu áo Flamengo, dù hồi tháng tư năm ngoái, anh tuyên bố tạm giải nghệ sau khi không thấy thoải mái tại Inter Milan và một số rắc rối trong cuộc sống riêng tư.

Trong mùa giải vô địch Brazil 2009, Adriano đứng đầu danh sách ghi bàn, và coi như anh đã chắc một suất trong đội hình World Cup 2010 của HLV Dunga.

Hoài Nam
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG