Tiền đạo chủ lực của Đức tức tưởi chia tay EURO

Schweinsteiger và Khedira có thể lỡ bán kết, còn Gomez chia tay giải đấu.
Schweinsteiger và Khedira có thể lỡ bán kết, còn Gomez chia tay giải đấu.
TPO - Tiền đạo chủ lực Mario Gomez không thể tiếp tục hành trình EURO 2016 cùng đội tuyển Đức vì dính chấn thương nghiêm trọng trong trận tứ kết với Italia.

Theo thông báo từ bộ phận y tế của đội tuyển Đức, Gomez đã bị rách gân khoeo chân phải và anh sẽ không thể tiếp tục hành trình cùng tuyển Đức ở giải đấu năm nay.

Đây không phải là tổn thất duy nhất của ĐT Đức sau trận kịch chiến với Italia. Ở trận bán kết tới đây, nhiều khả năng tuyển Đức sẽ không có sự phục vụ của Sami Khedira, trong khi khả năng ra sân của Bastian Schweinsteiger bị bỏ ngỏ.

Sami Khedira đã phải rời sân ngay ở phút thứ 15 của trận đấu sau pha va chạm với Giorgio Chiellini bên phía Azzurri.

Và qua kiểm tra, các bác sĩ xác định Khedira đã bị tổn thương cơ khép đùi trái. Với chấn thương này, tiền vệ đang khoác áo Juventus sẽ không thể góp mặt trong đội hình Die Mannchaft tại bán kết.

Trong khi đó, chấn thương của Bastian Schweinsteiger cũng diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, trung vệ Matts Hummels chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu tới vì bị treo giò sau khi nhận đủ số thẻ phạt.

Đây thực sự là tổn thất không nhỏ đối với đội tuyển Đức trên hành trình chinh phục ngôi vương Euro 2016, dù cho họ vừa vượt qua "cửa ải" khó khăn nhất mang tên Italia.

HLV Joachim Loew buồn bã cho biết: "Tôi đặc biệt lấy làm tiếc về trường hợp của Mario Gomez. Gomez không chỉ giúp các đồng đội có những bàn thắng, mà còn tham gia xây dựng lối chơi chung."

"Thật thất vọng làm sao khi vào giai đoạn quan trọng nhất của giải đấu thì tuyển Đức lại mất nhiều cầu thủ quan trọng."

Tuy nhiên, vị chiến lược gia này khẳng định: "Tuyển Đức phải chấp nhận điều này và tìm giải pháp khắc phục. Tôi hoàn toàn có niềm tin vào tất cả các cầu thủ. Chúng tôi sẽ sẵn sàng và hướng tới trận bán kết tại Marseille."

Tại vòng bán kết, Đức sẽ đối đầu với đội chủ nhà Pháp.

MỚI - NÓNG