Tiền đạo Iran: ‘Đối đầu với Việt Nam như trận chung kết Asian Cup’

Karim Ansarifard khẳng định Iran sẽ thận trọng khi đối đầu với Việt Nam.
Karim Ansarifard khẳng định Iran sẽ thận trọng khi đối đầu với Việt Nam.
TPO - Vào tối mai (12/1), đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với Iran tại lượt trận thứ 2 bảng D, Asian Cup 2019. Trước trận đấu này, tiền đạo Karim Ansarifard đã tỏ ra khá thận trọng khi sắp phải đối đầu với “Những chú rồng vàng”.
Ở lượt trận ra quân tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối trước Iraq. Cụ thể, dù có 2 lần vươn lên dẫn trước, nhưng Công Phượng cùng các đồng đội lại để đối thủ lần lượt có 2 bàn thắng san hòa cách biệt trước khi Ali Adnan ghi bàn ở phút 90, ấn định thắng lợi 3-2 cho đội bóng đến từ Trung Đông.

Thất bại này khiến Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu vượt qua vòng bảng. Bởi vì, nếu muốn có thêm hy vọng vào vòng knock-out, thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải thắng Yemen và kiếm được kết quả có lợi khi đối đầu Iran.

Trong khi đó, Iran lại mở màn Asian cup 2019 rất thuận lợi bằng chiến thắng 5-0 trước Yemen. Qua đó, có được tinh thần cực kỳ hưng phấn để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam tại lượt trận thứ 2.

Trước trận đấu này, nhiều chuyên gia đã đánh giá Iran là đội mạnh hơn nhiều so với Việt Nam. Tuy vậy, trước thềm cuộc chạm trán với “Những chú rồng vàng” tiền đạo Karim Ansarifard vẫn tỏ ra khá thận trọng và đánh giá cao sức mạnh của đội bóng áo đỏ.

Cụ thể, trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Karim Ansarifard đã khẳng định rằng, không có trận đấu nào dễ dàng với Iran tại Asian Cup 2019 do các đối thủ đều tiến bộ rất nhiều. Do đó, anh cùng các đồng đội đều xem mỗi trận đấu là một trận chung kết và đối đầu với Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.

“Mỗi trận đấu đều là trận chung kết đối với chúng tôi. Iran đã thắng Yemen 5-0 trong trận chung kết đầu tiên và giờ đây, chúng tôi tập trung hết sức cho trận chung kết thứ 2 với Việt Nam. Không có trận đấu nào là dễ dàng với Iran vì các đội đã tiến bộ nhiều.

Bạn thấy đấy, Turkmenistan đã khiến Nhật Bản phải chật vật như thế nào. Do đó, chúng tôi cần phải cố gắng hết sức. Việt Nam và Iraq đều là những đối thủ mạnh nên chúng tôi không được phép đánh giá thấp họ.” – Trích phát biểu của Karim Ansarifard với tờ Tehran Times.
Theo Theo Tehran Times
MỚI - NÓNG