Tiền đạo số 1 Thái Lan quyết “giải cơn khát” AFF Cup

Teerasil Dangda quyết cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2016.
Teerasil Dangda quyết cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2016.
TPO - Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 một cách thuyết phục, nhưng đó là năm mà Teerasil Dangda bận thi đấu tại La Liga và không trở về tham dự. 2 lần trước dự giải, dù giành ngôi “Vua phá lưới” nhưng anh và các đồng đội đều thất bại ở chung kết. Năm nay, Teerasil Dangda rất muốn “giải cơn khát” ở giải đấu này.

Trong làng bóng đá Thái Lan hiện nay, Teerasil Dangda chính là ngôi sao nổi tiếng nhất. Tiền đạo 28 tuổi này từng có thời gian sang Man City thử việc, rồi khoác áo Grasshopper II thi đấu ở giải VĐQG Thụy Sĩ, rồi cùng Almeria chinh chiến tại La Liga. 

Hiện anh khoác áo Muangthong United và mùa vừa qua ghi 16 bàn, góp công lớn giúp đội nhà vô địch Thai-League. Riêng trong màu áo ĐT Thái Lan, Teerasil Dangda đã ra sân 77 trận và ghi 32 bàn thắng.

Thế nhưng, so với các đồng đội xuất sắc cùng trang lứa, Teerasil Dangda lại chưa bao giờ được nâng cao chức vô địch AFF Cup. Năm 2014, khi Thái Lan đăng quang một cách thuyết phục, tiền đạo 28 tuổi này không thể về tập trung vì bận thi đấu tại La Liga cùng Almeria. Năm 2008 và 2012, Teerasil Dangda là tiền đạo chủ lực của đội dự giải, liên tiếp giành ngôi “Vua phá lưới”, thế nhưng cả hai lần này, anh và các đồng đội đều chỉ về nhì.
Năm nay, khi có tên trong thành phần tập trung của ĐT Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2016, Teerasil Dangda rất quyết tâm “giải cơn khát”. “Hai lần trở thành Vua phá lưới AFF Cup cũng vô nghĩa vì đội tuyển Thái Lan chẳng thu được gì từ giải. Tôi thích vô địch giải đấu hơn là giành Vua phá lưới. Năm 2014, tôi đã rất thất vọng vì không được góp mặt trong đội hình Thái Lan giành HCV”, Teerasil Dangda chia sẻ thẳng thắn với báo giới.
“Được chơi bên cạnh Adisak, chúng tôi dường như không gặp bất kỳ vấn đề gì. Chúng tôi hiểu nhau, hiểu trận đấu bởi chúng tôi cùng thi đấu ở 1 CLB. Hai chúng tôi thi đấu ở những khu vực khác nhau nên khi cùng ra sân, chúng tôi biết mình phải làm gì để hỗ trợ lẫn nhau”, Dangda vui mừng khi người đá cặp ăn ý cùng mình là Adisak đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
Tại AFF Cup 2016, Dangda và ĐTQG Thái Lan sẽ nằm tại bảng A với chủ nhà Philippines, ĐT Singapore và ĐT Indonesia.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.