Tiền đạo trị giá 100 triệu euro từ chối M.U vì... Mourinho

Kylian Mbappe không muốn gia nhập M.U.
Kylian Mbappe không muốn gia nhập M.U.
TPO - Thay vì đến với M.U, Kylian Mbappe lại khẳng định chỉ muốn gia nhập Real Madrid. Có điều này là vì tài năng 18 tuổi người Pháp cho rằng, mình không phù hợp với chiến thuật và triết lý bóng đá mà HLV Jose Mourinho xây dựng tại “Quỷ đỏ”.

Nhờ những màn diễn chói sáng ở giải U19 châu Âu năm ngoái (cùng U19 Pháp vô địch), rồi lại liên tiếp ghi bàn cho AS Monaco tại Ligue 1 cũng như Champions League, Kylian Mbappe đã trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất làng túc cầu hiện nay. Hàng loạt đại gia đánh tiếng muốn có tiền đạo được mệnh danh là “Henry mới của nước Pháp”.

Về phía AS Monaco, họ cũng sẵn sàng để Kylian Mbappe ra đi. Ban đầu, đội bóng xứ Công quốc định giá ngôi sao 18 tuổi của mình 40 triệu euro, nhưng càng về sau, khi chứng kiến Kylian Mbappe càng lúc càng tỏa sáng rực rỡ, họ nâng dần giá lên, từ 40 triệu euro, lên 60 triệu euro, rồi 80 triệu euro và mới nhất tuyên bố chỉ để cầu thủ của mình rời Louis II nếu nhận đủ 100 triệu euro.

Bản thân Kylian Mbappe cũng muốn tìm một bến đỗ mới giàu tham vọng hơn để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, trong chia sẻ mới đây, tài năng trẻ này đã khiến M.U thất vọng khi loại bỏ khả năng gia nhập sân Old Trafford. Theo đó, anh cho rằng mình không phù hợp với chiến thuật và triết lý bóng đá mà HLV Jose Mourinho xây dựng tại “Quỷ đỏ”.

Thay vì đến với M.U, Mbappe giờ chỉ muốn khoác áo Real Madrid, đội bóng được dẫn dắt bởi đồng hương của anh là huyền thoại Zinedine Zidane. Thực tế, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng nằm trong số những đại gia rất quan tâm tới Mbappe. Họ cần một phương án dự phòng cho Cristiano Ronaldo, người năm nay đã bước sang tuổi 32.

Được biết, trước mắt Mbappe sẽ chỉ tập trung cho Monaco nhằm vô địch Ligue 1 và có thể đảo ngược thế cờ tại bán kết Champions League, nơi họ đã thua 0-2 trước Juventus ở lượt đi, đồng thời chỉ xem xét tương lai của mình trong 2 tháng rưỡi nữa: “Tôi muốn vô địch cùng đội bóng và không muốn bị xao lãng vì bất kỳ chuyện gì. Sau đó, tôi sẽ có 2 tháng rưỡi để xem tương lai mình sẽ ở đâu”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.