Tiền Giang thua trận, Nam Định bị phạt nặng

Tiền Giang thua trận, Nam Định bị phạt nặng
TP - Vắng ba cầu thủ chủ lực Long Giang, Phúc Hiệp, Nhật Tân, ĐKVĐ Tiền Giang tỏ ra lép vế trước một Nam Định đồng đều và giàu kinh nghiệm hơn hẳn.
Tiền Giang thua trận, Nam Định bị phạt nặng ảnh 1
Nam Định thi đấu vượt trội trước Tiền Giang. Ảnh: Tường Thế

Hàng tiền vệ hoàn toàn không cầm được bóng khiến mọi nẻo đường tấn công đều bị bít kín, Tiền Giang đành triển khai lối rót bóng bổng cầu may và thiếu hiệu quả trước hàng thủ của đội bóng thành Nam bọc lót rất kín kẽ.

Trong lúc đó, hàng công của Nam Định phối hợp bài bản và luôn đặt khung thành của đối phương trong thế báo động.

Phút 30, Ngọc Linh thoát qua hàng thủ, ghi bàn cho Nam Định. Thế trận lặp lại trong hiệp hai và ở phút 67, tiền đạo Trần Mạnh Dũng ghi bàn nâng tỷ số 2 - 0 cho Nam Định.

Kịch tính của trận đấu diễn ra ở cuối trận khi thủ môn Trần Thành Trung của Nam Định nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân và chịu quả phạt gián tiếp trong vòng 16m50. Vì đã hết quyền thay người nên hậu vệ Nguyễn Quang Thế phải làm thủ môn bất đắc dĩ.

Các cầu thủ Nam Định đã phản ứng quyết liệt gây nên cảnh lộn xộn trên sân. Như Quang (16) đã sút phạt thành công rút ngắn tỷ số 1 - 2 cho Tiền Giang.

Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Nam Định tiếp tục bao vây phản ứng trọng tài khiến lực lượng bảo vệ phải can thiệp để vãn hồi trật tự. Cuối ngày hôm qua, BTC giải đã họp khẩn và đưa ra quyết định: Cấm thi đấu một trận với tiền đạo Hoàng Ngọc Linh (22), truất quyền chỉ đạo HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng đến hết giải và phạt 2 triệu đồng, cảnh cáo toàn đội U21 Nam Định.

Trận đấu cùng ngày, Bình Định giành chiến thắng 2 - 0 trước An Giang dù phải nhận tới hai thẻ đỏ cuối trận.

Cơ hội cuối cho ĐT.LA

Hai trận chiều nay (13/10) giữa Đà Nẵng - SLNA và ĐTLA - Khánh Hoà là hai trận đấu quyết định cơ hội vào bán kết của bảng A.

SLNA dù trình làng một hình ảnh không mấy thuyết phục của ứng viên vô địch nhưng họ vẫn là một đội mạnh, có lối chơi bài bản với nhiều cầu thủ có kỹ thuật từ U20 quốc gia.

Tiền Giang thua trận, Nam Định bị phạt nặng ảnh 2
Cảnh lộn xộn cuối trận đấu

Vì vậy cuộc đối đầu giữa họ và Đà Nẵng là một trận đấu hứa hẹn có chất lượng chuyên môn của giải vì Đà Nẵng cũng đã trình diện một lối chơi khá gắn bó.

Hơn nữa, Đà Nẵng cần phải cải thiện kết quả toàn hoà để rồi bị loại ở ba mùa giải trước đó của họ.

Phía SLNA đang có lợi thế dẫn đầu bảng và họ cần chắc suất bán kết sớm vì không muốn phải khó tính toán khi đụng chủ nhà ở trận cuối.

Trận ĐT.LA - Khánh Hoà được xem là cơ hội cuối cùng của đội bóng đến từ Nam Bộ. Xét về chuyên môn, ĐT.LA chưa hẳn đã kém Khánh Hoà nhưng khó cho họ vì phải đối đầu với chủ nhà đang cần điểm.

Khó hơn cho ĐT.LA là HLV người Serbia Goran Kupunovic của họ bị thẻ đỏ trong ngày khai mạc và bị truất quyền chỉ đạo trong trận đấu này. Nếu không có được kết quả tối thiểu một trận hoà, ĐT.LA sẽ là đội bị loại sớm nhất giải.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.