Tiến Linh mong chấn thương không nặng, khao khát giành vàng SEA Games

Tiến Linh mong chấn thương không nặng, khao khát giành vàng SEA Games
TPO - Chia sẻ sau trận thắng U22 Campuchia tối 7/12, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết sẽ cùng đồng đội cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu giành HCV SEA Games 30.

Trong trận bán kết gặp U22 Campuchia tối qua, Nguyễn Tiến Linh là người ghi bàn thắng đầu tiên từ phút thứ 19, giúp U22 Việt Nam mở toang cánh cửa chiến thắng 4-0.
Không lâu sau khi thực hiện cú đánh đầu ghi bàn, Tiến Linh bị đau sau pha tranh chấp với cầu thủ đối phương. Ban huấn luyện quyết định rút tiền đạo số 22 ra nghỉ trước khi hiệp 1 kết thúc. Người vào sân thay Tiến Linh là Trương Văn Thái Quý.

"Tôi hạnh phúc khi đóng góp một bàn thắng trong trận đấu. U22 Việt Nam cuối cùng cũng vào chung kết SEA Games sau nhiều năm chờ đợi", Tiến Linh chia sẻ sau trận đấu.

Sau khi có thêm những bàn thắng tạo cách biệt an toàn, HLV Park rút thêm các trụ cột như Hùng Dũng, Hoàng Đức ra nghỉ ngơi để dưỡng sức cho trận chung kết SEA Games gặp U22 Indonesia hôm 10/12 tới. Theo Tiến Linh, chiến thắng dễ dàng trước U22 Campuchia giúp U22 Việt Nam có lợi thế khi tiết kiệm nhiều sức lực. 

"Trận đấu với U22 Campuchia không quá khó, toàn đội đã giành được chiến thắng khá dễ dàng. Điều này giúp thể lực của mọi người không quá hao tổn và hoàn toàn có thể chơi hết mình trong trận chung kết sắp tới với U22 Indonesia", anh cho biết.

Nói về tình hình chấn thương của mình, Tiến Linh cho biết : "Bản thân tôi thấy chấn thương hôm nay không quá nặng. Nhưng phải đợi kết quả kiểm tra của bác sĩ".

Bên cạnh bàn thắng của Tiến Linh, Đức Chinh đã lập cú hattrick ở trận này giúp Việt Nam giành chiến thắng 4-0. Tổng cộng, bộ đôi này ghi được 13 bàn thắng sau 7 trận và trở thành cặp tiền đạo hay nhất trong một kỳ SEA Games.

"Đá cặp với Đức Chinh, tôi và cậu ấy bù đắp khuyết điểm cho nhau. Cả hai đã phối hợp rất tốt và mỗi người đều ghi bàn, tạo nhiều áp lực cho đối thủ".

MỚI - NÓNG