Tiến Minh băng băng vào tứ kết giải Bahrain

Tiến Minh tốc hành vào tứ kết giải Bahrain
Tiến Minh tốc hành vào tứ kết giải Bahrain
TPO - Tay vợt số 1 Việt Nam băng băng tiến vào tứ kết giải cầu lông Bahrain International Challenge 2015 đang diễn tại Shaikh Khalifa (Bahrain) sau khi vượt qua một loạt các đối thủ.

Hôm qua (4/11), ở vòng 2 giải cầu lông Bahrain International Challenge 2015, Nguyễn Tiến Minh có chiến thắng chớp nhoáng khi đánh bại tay vợt Uzbekistan- Amrullo Bakhshullaev với tỷ số 21-4, 21-7 chỉ sau 20 phút thi đấu.

Ở trận đấu diễn ra sau đó vài giờ đồng hồ, tay vợt số 1 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ cao khi nhanh chóng đánh bại tay vợt người Ấn Độ Kaushal Dharmamer với tỷ số 21-11, 21-12, qua đó giành vé vào tứ kết gặp hạt giống số 11 Sameer Verma vào chiều nay (5/11).

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang đã dễ dàng giành chiến thắng ở vòng 1 trước tay vợt Sarah Joy Barredo (Philippines) sau 2 set với cùng tỷ số 21-7. Tuy nhiên, việc phải đối đầu hạt giống số 2 Iris Wang (Mỹ) ngay tại vòng 2 khiến tay vợt quê Bắc Giang phải dừng bước khi để thua với tỷ số 17-21, 18-21.

Trước đó, Phạm Cao Cường cũng không thể gây nên bất ngờ lớn khi thất bại trước hạt giống số 4 của giải Zi Liang Derek Wong (Singapore) với tỷ số 21-19, 13-21 và 10-21 ngay vòng 1.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.