Tiến Minh chạm trán Lin Dan ở vòng 2 giải châu Á

Nguyễn Tiến Minh
Nguyễn Tiến Minh
TPO - Ngày 27/4, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã đánh bại đối thủ người Singapore Kean Yew Loh với tỉ số 2-0 ở vòng một đơn nam Giải cầu lông vô địch châu Á 2016 diễn ra tại thành phố Wuhan (Trung Quốc).

Tham gia giải đấu này, Nguyễn Tiến Minh (hạng 34 thế giới) không phải thi đấu vòng loại và chạm trán Kean Yew Loh (hạng 146 thế giới) ở vòng 1. Với việc hơn tay vợt người Singapore tới 112 bậc trên BXH thế giới, tay vợt Việt Nam dễ dàng đánh bại đối thủ sau 2 set với tỷ số 2-0 (21-17, 21-14) sau 37 phút tranh tài. 

Tại vòng 2, Tiến Minh sẽ gặp đối thủ cực mạnh người Trung Quốc Lin Dan (hạng 3 thế giới). Tay vợt chủ nhà đã vượt qua đối thủ người Indonesia- Ihsan Maulana Mustofa (hạng 31 thế giới) ở vòng 1 với tỉ số 2-1 (21-9, 14-21, 21-19). 

Lin Dan từng 2 lần đoạt HCV Olympic, 5 lần vô địch châu Á và thắng Tiến Minh trong cả 5 lần gặp nhau trước đó. Vì vậy, đây sẽ là trận đấu rất khó khăn đối với tay vợt Việt Nam.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang (hạng 46 thế giới) đã thua tay vợt người Hàn Quốc Bae Yeon Ju (hạng 13 thế giới) với tỷ số 0-2 (10-21, 14-21) ở vòng 1. Trận đấu diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng 35 phút. 

Giải cầu lông vô địch châu Á 2016 diễn ra tại thành phố Wuhan (Trung Quốc) từ ngày 26/4 -1/5 với tổng tiền thưởng 200.000 USD. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.