Tiến Minh là hạt giống số bảy

Tiến Minh là hạt giống số bảy
TPO – Cây vợt hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh vừa được chọn làm hạt giống số 7 ở nội dung đơn nam giải vô địch cầu lông thế giới diễn ra tại London (Anh) từ 8 đến 14-8.
Tiến Minh được xếp hạt giống số bảy
Tiến Minh được xếp hạt giống số bảy.

Trước đây, cây vợt Việt Nam đang đứng hạng chín trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông quốc tế (BWF). Với thành tích giành ngôi á quân ở giải Mỹ mở rộng, Tiến Minh tiến lên hai bậc trên BXH và được chọn làm hạt giống số 7 nội dung đơn nam ở giải VĐTG cầu lông diễn ra từ ngày 8 đến 14-8 tại London.

Đây là giải đấu ở cấp độ đỉnh cao nhất của môn cầu lông nên thu hút nhiều cây vợt hàng đầu thế giới tham gia.

Với việc giành ngôi á quân giải Mỹ mở rộng 2011 và đang xếp hạng 7 thế giới, tay vợt VN Nguyễn Tiến Minh được chọn làm hạt giống số 7 nội dung đơn nam ở giải VĐTG cầu lông diễn ra từ ngày 8 đến 14-8 tại London, Anh. Theo kết quả bốc thăm, Tiến Minh sẽ ra quân gặp tay vợt hạng 71 thế giới Misha Zilberman (Israel) ở vòng 1

Nếu vượt qua trận này, ở các vòng đấu tiếp theo Tiến Minh nhiều khả năng đối đầu các tay vợt mạnh như Kashyap (Ấn Độ, hạng 28 thế giới, từng thắng Tiến Minh 2 lần), Boonsak (Thái Lan, hạng 10 thế giới), Peter Gade (Đan Mạch, hạng 3 thế giới), Lin Dan (Trung Quốc, hạng 2 thế giới)...

Ở giải trước diễn ra tại Pháp, Tiến Minh đã dừng bước ở vòng 1/16 trước đối thủ người Hàn Quốc, Park Sung Hwan với tỉ số 0-2. Vô địch giải này sẽ không có tiền thưởng nhưng bù lại sẽ nhận được 12.000 điểm thưởng. Nếu thi đấu tốt Tiến Minh hoàn toàn có cơ hội đoạt vé dự Olympic London 2012

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.