Tiền Phong Marathon 2020: Cuộc chiến khốc liệt trên đường đua 42km

ĐKVĐ marathon nam Bùi Thế Anh bất ngờ đăng ký nội dung 10km nam tuyển
ĐKVĐ marathon nam Bùi Thế Anh bất ngờ đăng ký nội dung 10km nam tuyển
TP - Tiền Phong Marathon 2020 hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn ở nội dung 42km nam tuyển khi quy tụ những chân chạy đường dài được đánh giá tốt nhất tại Việt Nam hiện nay.

Ðương kim vô địch 2 năm… xuống cự ly

Nội dung marathon nam tuyển năm nay sẽ không có mặt Bùi Thế Anh, chân chạy đã hai năm liên tiếp thống trị đường chạy Tiền Phong Marathon. Chàng VĐV của đoàn Quân Đội liên tục chứng tỏ mình là chân chạy marathon xuất sắc nhất Việt Nam 2 năm qua khi đăng quang tại Đắk Lắk (2018) và Vũng Tàu (2019).

Năm ngoái, ở đường chạy Vũng Tàu đầy nắng gió, Bùi Thế Anh đã bảo vệ thành công chức vô địch marathon nam Tiền Phong Marathon khi cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 38 phút. Thế Anh đánh bại đàn em Nguyễn Quốc Dũng (Khánh Hòa) và Lê Tấn Hi (Lâm Đồng) để khẳng định vị thế số 1 đường chạy marathon nam.

Tuy nhiên, năm nay, bước vào tuổi 30, Bùi Thế Anh đã quyết định “rút lui” khi chỉ đăng ký nội dung 10km nam tuyển. Sự vắng mặt của ngôi sao sinh năm 1990 này mở ra cơ hội chiếm ngôi mới cho các VĐV còn lại.

Ẩn số Hoàng Nguyên Thanh

Nội dung 42km nam tuyển Tiền Phong Marathon 2020 bỗng chốc trở thành cự ly gây được sự chú ý lớn từ giới chuyên môn khi có mặt Hoàng Nguyên Thanh, chàng cựu tuyển thủ quốc gia từng giành huy chương đồng marathon SEA Games 28.

Tiền Phong Marathon 2020: Cuộc chiến khốc liệt trên đường đua 42km ảnh 1 Lê Quang Hòa là một trong những ứng viên vô địch marathon nam

5 năm trước tại Singapore, Hoàng Nguyên Thanh bất ngờ giành huy chương đồng marathon nam khi đạt thành tích 2giờ 37phút 10giây, sau chân chạy “lắm tài nhiều tật” Soh Rui Yong của Singapore (2giờ 34phút 56giây) và Boonthung Srisung củaThái Lan (2 giờ 35 phút 09giây).

Thành tích của chàng trai Bình Phước được chú ý hơn nhiều bởi Hoàng Nguyên Thanh năm đó mới 20 tuổi và không được đánh giá cao bằng đàn anh Bùi Thế Anh, người chỉ về thứ 10 tại SEA Games 2015.

Tuy nhiên, sau giải đấu này, chàng VĐV sinh năm 1995 bất ngờ vắng bóng tại các giải chạy trong và ngoài nước. Hoàng Nguyên Thanh cũng không tập luyện chung với đội điền kinh Bình Phước nữa. Những tưởng “Vua leo núi” (Thanh 6 năm vô địch giải việt dã leo núi Bà Rá Bình Phước) sẽ mất hút trên đường chạy dài trong nước. Tuy nhiên, Hoàng Nguyên Thanh đã trở lại vào cuối năm 2019.

Sự xuất hiện trở lại của Hoàng Nguyên Thanh đã thổi làn gió mới vào đường chạy marathon nam Việt Nam. Anh chàng này vô địch hàng loạt giải đấu lớn như: Can Tho Heritage Marathon 2019 và Pocari Sweat Run 2019 (21km), nhưng đặc biệt nhất là chức vô địch Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon 2019 ở cự ly 42,195km với kỷ lục cá nhân ấn tượng: 2:29:29.

Hoàng Nguyên Thanh hiện đang có mặt tại Lý Sơn để chuẩn bị cho việc chinh phục bục cao nhất cự ly marathon nam tuyển. Anh chàng này “chạy nhẹ” 15km trong một buổi tập chỉ mất 56 phút, đạt pace trung bình ấn tượng 3:45 (tức 3 phút 45 giây cho 1km). Sự trở lại của Hoàng Nguyên Thanh rõ ràng là một “mối đe dọa” với những VĐV khác.

Cuộc chiến bất phân thứ hạng của nhóm còn lại

Được đánh giá khá cao cho chức vô địch, nhưng Hoàng Nguyên Thanh sẽ phải đối đầu với những hảo thủ dày dạn kinh nghiệm tại Tiền Phong Marathon năm nay. Đầu tiên phải kể đến hai lão tướng Lê Văn Tuấn của Bình Dương và Nguyễn Văn Long của Gia Lai. Mặc dù đều đã ở tuổi 35-36, nhưng hai chân chạy này vẫn không phải là “quân lót đường” cho các đàn em trẻ tuổi.

Dù thiếu vắng đương kim vô địch Bùi Thế Anh, nhưng nội dung này vẫn có mặt hai Á quân sở hữu thành tích “khủng” không kém là Nguyễn Quốc Dũng (Khánh Hòa), huy chương bạc năm 2019 với thành tích 2giờ 39 phút 46 giây (Vũng Tàu) và Vũ Văn Sơn (Ninh Bình), hạng nhì năm 2018 (Đắk Lắk) với thành tích 2 giờ 32 phút 56 giây. Vũ Văn Sơn thậm chí đã từng đánh bại Bùi Thế Anh năm năm 2017 để cắt đứt mạch bá chủ của VĐV Quân đội 3 năm liên tiếp trước đó.

Chân chạy nhỏ bé giành hạng 3 năm ngoái (hạng 4 năm 2018) là Lê Tấn Hi sẽ đại diện Lâm Đồng thi đấu năm nay. Tấn Hi có sở trường chạy địa hình và vừa mới đăng quang cự ly 70km giải Dalat Ultra Trail 2020 ngày 20/6 vừa qua. Với cung đường chạy nhiều dốc, mấp mô lại nhiều cát… không khác gì chạy địa hình ở Lý Sơn, có thể đây sẽ là một lợi thế cực lớn cho chàng trai chỉ nặng ngót nghét bốn chục kg này.

Và cuối cùng không thể không nhắc đến một chân chạy cũng đang được chú ý hiện nay: chàng sinh viên kiến trúc Lê Quang Hòa đến từ Quảng Trị. Từng là một tuyển thủ điền kinh trẻ trước khi lui về hậu trường học đại học, Lê Quang Hòa bắt đầu đầu tư cho cự ly marathon và gây được chú ý.

Không chỉ sở hữu ngoại hình bắt mắt, Lê Quang Hòa còn thâu tóm một vài danh hiệu quan trọng gần đây, đủ để đẩy hình ảnh của anh chàng này lên một tầm cao mới. Quang Hòa đăng quang VNExpress Marathon 2019 tháng 6 năm ngoái tại Quy Nhơn với thành tích 2 giờ 41 phút 57 giây, đạt chuẩn dự Boston Marathon 2020 (tuy nhiên giải này đã hủy tổ chức năm nay vì COVID-19) và gần đây nhất là chức vô địch Longbien Marathon 2019 cuối tháng 10 ở Hà Nội với thành tích 2giờ 36 phút 59 giây.

Với rất nhiều gương mặt xuất sắc như vậy, đường chạy 42,195km nam tuyển của Tiền Phong Marathon 2020 hứa hẹn mang đến những cuộc đua nước rút đẹp mắt và hấp dẫn.

Tiền Phong Marathon 2020: Cuộc chiến khốc liệt trên đường đua 42km ảnh 2
Tiền Phong Marathon 2020: Cuộc chiến khốc liệt trên đường đua 42km ảnh 3
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.