Tiền vệ Hoàng Thịnh - Tạm biệt giấc mơ chưa kịp gọi tên

Hoàng Thịnh lần thứ 2 chia tay giấc mơ SEA Games.
Hoàng Thịnh lần thứ 2 chia tay giấc mơ SEA Games.
TPO - Chấn thương nặng trong trận giao hữu U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, Ngô Hoàng Thịnh đành phải lỡ hẹn với SEA Games 28. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, tiền vệ của SLNA không thể góp mặt ở giải đấu số 1 khu vực dành cho lứa U23.
Phút 67 trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, Hoàng Thịnh nằm xuống sân đau đớn sau pha va chạm với một cầu thủ đội bạn. Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã vào sân và đưa tiền vệ của SLNA thẳng tới bệnh viện. Kết quả chụp chiếu cho thấy, Hoàng Thịnh bị chấn thương nặng ở sườn và cần 2 tháng để điều trị. Điều này đồng nghĩa, cơ hội tham dự SEA Games 28 và tham gia trận đấu gặp Thái Lan vào ngày 24/5 đã chính thức khép lại với ngôi sao mang áo số 7.
Sự vắng mặt của Hoàng Thịnh quả là một đáng tiếc lớn cho U23 Việt Nam và cả ĐT Việt Nam. Kể từ khi nhậm chức, HLV Miura đã đánh giá rất cao tiền vệ người Nghệ An. Asiad 17, ông trao cho Hoàng Thịnh vai trò tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam và đến AFF Cup 2014, một lần nữa, cầu thủ 23 tuổi này lại được ông thầy người Nhật ưu ái cho khoác áo ĐT Việt Nam.

Trong buổi nói chuyện mới đây, HLV Miura khẳng định, Hoàng Thịnh là sự lựa chọn số một của ông cho vị trí tiền vệ phòng ngự cả ở ĐT Việt Nam lẫn đội tuyển U23.

Nhà cầm quân người Nhật thừa nhận, nếu như ông không yêu cầu các học trò luôn chơi máu lửa thì Hoàng Thịnh đã không dính chấn thương nặng đến vậy.

Tuy nhiên, Hoàng Thịnh không trách cứ ông thầy, đồng thời khẳng định, chơi máu lửa luôn là phong cách của anh và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Ngoài ra, tiền vệ mang áo số 7 này cũng thông qua trang mạng cá nhân, gửi lời xin lỗi tới tất cả vì không thể đồng hành cùng ĐT U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam trong thời gian tới đây. Anh hy vọng mình sẽ sớm trở lại.
“Xin lỗi tất cả mọi người. Xin lỗi gia đình vì đã không đáp lại được sự kì vọng mà ba mẹ và mọi người mong đợi. Xin lỗi Thầy và Ban huấn luyện cùng đồng đội U23 Việt Nam vì đã không thể tiếp tục đồng hành sát cánh chiến đấu. Xin lỗi tất cả CĐV, người ham mộ vì buộc phải dừng lại và không còn có thể cống hiến cho mọi người.. Xin lỗi... Xin lỗi chính bản thân mình vì giấc mơ dang dở... Tạm biệt SEA Games.. Tạm biệt 1 giấc mơ còn chưa kịp gọi tên...!”, Hoàng Thịnh viết trên trang facebook cá nhân.
Việc lỡ SEA Games 28 là điều đáng tiếc đối với Hoàng Thịnh, người cách đây 2 năm cũng đã không thể cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 27 vì lý do tương tự.
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.