Tiền vệ Syria 'mạnh miệng' đòi thắng U23 Việt Nam

Ahmad Al Ahmad (trái) quyết tâm cùng U23 Syria đánh bại U23 Việt Nam.
Ahmad Al Ahmad (trái) quyết tâm cùng U23 Syria đánh bại U23 Việt Nam.
TPO - Trước trận đấu quyết định giữa U23 Syria và U23 Việt Nam, tiền vệ Ahmad Al Ahmad mạnh miệng tuyên bố, anh và các đồng đội sẽ giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó giành vé vào chơi ở tứ kết giải U23 châu Á 2018.

Trận ra quân bảng D VCK U23 châu Á 2018, U23 Syria đã thúc thủ 1-3 trước U23 Australia. Thế nhưng tới trận gặp U23 Hàn Quốc, bằng lối chơi hợp lý và cả chút may mắn, đại diện Tây Á đã có tỷ số hòa 0-0. Kết quả này giúp U23 Syria nhen nhóm lại hy vọng giành vé vào chơi ở tứ kết giải U23 châu Á 2018.

Ở lượt trận cuối, chỉ cần đánh bại U23 Việt Nam và U23 Australia thua U23 Hàn Quốc, U23 Syria sẽ là 1 trong 2 đội đi tiếp của bảng D. Trước khi trận đấu quyết định diễn ra, tiền vệ Ahmad Al Ahmad tỏ ra rất mạnh miệng. Anh khẳng định mình và các đồng đội sẽ đánh bại U23 Việt Nam để giành vé tứ kết.                                       

“Toàn đội đang tập luyện rất tích cực. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng  ở lượt trận cuối cùng vì màu cờ sắc áo, vì thể diện. Đội bóng của chúng tôi không hề thi đấu trận giao hữu nào trước thềm giải đấu. Do đó, chúng tôi đã không có được kết quả tốt ở lượt trận đầu tiên. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Chúng tôi đã khiến Hàn Quốc phải chia điểm. Tôi tin U23 Syria hoàn toàn đủ khả năng đánh bại U23 Việt Nam”, cầu thủ 21 tuổi tự tin hướng tới một chiến thắng.

Trong thành phần U23 Syria dự VCK U23 châu Á 2018, có 4 cầu thủ hiện thi đấu ở nước ngoài. Nói là nước ngoài, chứ thực tế đều là các quốc gia thuộc vùng Vịnh, chứ không phải châu Âu hay châu Mỹ. Tuy vậy, thế mạnh của U23 Syria là thể hình cao to cùng nền tảng thể lực dồi dào và đây chắc chắn sẽ là thách thức không nhỏ cho U23 Việt Nam.

Cả hai trận đấu U23 Việt Nam – U23 Syria và U23 Hàn Quốc – U23 Australia sẽ diễn ra đồng thời vào 18h30 ngày 17/1 (theo giờ Việt Nam).

MỚI - NÓNG