Chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần 12/2017:

Tiếp nối những bước chân thiện nguyện

Buổi họp báo Chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 12 – 2017 đã diễn ra vào ngày 28/12/2016, tại trụ sở Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.
Buổi họp báo Chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 12 – 2017 đã diễn ra vào ngày 28/12/2016, tại trụ sở Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.
Sáng 28/12, buổi họp báo giới thiệu chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 12 - 2017 đã diễn ra tại trụ sở Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (801 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TPHCM).

Chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 12–2017 sẽ diễn ra vào ngày 7/1/2017, tại khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Chương trình dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 15.000 người và tiếp tục được Đài truyền hình TPHCM (HTV) truyền hình trực tiếp.

Tính đến thời điểm họp báo, chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 12 đã vận động, quyên góp được  gần 3 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến Quỹ “Vì người nghèo” quận 7, quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh nhằm hỗ trợ đồng bào nghèo đón xuân. Đồng thời, chương trình cũng dành một phần tiền từ thiện để ủng hộ Quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài truyền hình TPHCM và Quỹ “Bảo trợ Tài năng thể thao” của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting là một sự kiện cộng đồng thường niên, do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè tổ chức từ năm 2006, với mục đích gây quỹ hỗ trợ đồng bào nghèo mỗi dịp xuân về. Sau 11 lần tổ chức, chương trình đã vận động, quyên góp được gần 23 tỷ đồng, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội và chăm sóc người nghèo tại các địa phương.

Cá nhân tham gia đi bộ từ thiện cùng chương trình sẽ được tặng nước uống miễn phí, nếu đóng góp từ thiện với số tiền trên 100.000 đồng, sẽ được tặng áo, phiếu rút thăm trúng thưởng (với nhiều phần quà hấp dẫn như tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, …). Doanh nghiệp tham gia chương trình, đóng góp từ thiện trên 5 triệu đồng, sẽ được mang theo băng rôn có tên doanh nghiệp; đóng góp từ thiện trên 20 triệu đồng sẽ được mời lên sân khấu trao bảng tượng trưng.

Các đơn vị tài trợ cho chương trình gồm: Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, Công ty Taxi Việt Nam (Vina Taxi), Công ty CP Bảo hiểm Phú Hưng, Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình, Công ty CP Phú Thế Hưng, TTTM Crescent Mall, Công ty TNHH Kim loại Tacheng, Công ty CP Động lực Việt Nam (Motives), Trường Mầm non Ngôi sao Tuổi thơ (KinderStar)… cùng các đơn vị khác.

Chương trình đi bộ bắt đầu từ năm 2003 nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Phú Mỹ Hưng và thông xe giai đoạn 2 Đại lộ Nguyễn Văn Linh với tên gọi là “Giải Việt dã Phú Mỹ Hưng” đã thu hút hơn 4.000 người tham gia. Ngày 08/01/2006 chương trình được tổ chức với tên gọi “Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting” theo tên ông Lawrence S. Ting – cố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D Group) nhằm tưởng nhớ và tri ân người có công lớn trong việc xây dựng và phát triển vùng đất phía Nam TP.HCM. Đến nay, Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting đã trở thành hoạt động truyền thống của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, vừa mang tính rèn luyện thể thao, vừa gây quỹ giúp đồng bào nghèo đón Tết. Sau 11 lần tổ chức, Chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting đã thu hút được hơn 152.000 lượt người tham gia, quyên góp được gần 23 tỷ đồng ủng hộ đồng bào nghèo.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.