Tiết lộ cầu thủ mà CĐV M.U muốn 'tống cổ' ngay lập tức

Ashley Young là cầu thủ M.U chơi tệ nhất trước Barcelona.
Ashley Young là cầu thủ M.U chơi tệ nhất trước Barcelona.
TPO - Các CĐV M.U tiếp tục thất vọng về Ashley Young, đặc biệt sau màn thể hiện thảm họa trước Barcelona. Rất nhiều người đã yêu cầu “Quỷ đỏ” thanh lý hậu vệ này.

M.U thua 0-1 trước Barcelona ở tứ kết lượt đi Champions League bằng pha đá phản lưới nhà của Luke Shaw. Thế nhưng nếu để đánh giá cầu thủ chơi tệ nhất trận này của “Quỷ đỏ”, đó phải là Ashley Young. Hậu vệ 34 tuổi người Anh đã có một trận cầu tệ hại, thủ kém và cũng không có đóng góp đáng kể gì cho mặt trận tấn công.

Theo thống kê, Ashley Young chính là người để mất bóng nhiều nhất trong trận đấu. Cụ thể, cầu thủ này đã để mất bóng tổng cộng 30 lần. Như vậy cứ trung bình 3 phút, Ashley Young lại để mất bóng một lần. Không những vậy, anh còn đạt tỷ lệ tạt bóng hỏng tới 100%, tổng cộng 11 lần. Tính đến thời điểm này, Young chính là cầu thủ tạt bóng hỏng nhiều nhất tại Champions League. Chưa hết, anh còn luôn thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi với đối phương…

Các CĐV “Quỷ đỏ” không thể ngồi yên với màn trình diễn siêu tệ của Ashley Young. Trên trang cá nhân của cầu thủ này, rất nhiều người đã bình luận chỉ trích. Họ nói rằng Ashley Young không xứng đáng để tiếp tục thi đấu cho đội bóng chủ sân Old Trafford và kêu gọi bán anh ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 mở cửa.

Ashley Young chuyển đến thi đấu cho CLB M.U từ mùa giải 2011-2012 từ Aston Villa. Anh là một trong những bản hợp đồng cuối cùng mà Sir Alex Ferguson đưa về sân Old Trafford. Kể từ đó đến nay, Young đã ra sân tổng cộng gần 200 trận đấu cho “Quỷ đỏ” và là một trong những công thần lâu năm nhất hiện tại.

Tuy nhiên, ở tuổi 34, rõ ràng là Young đã không còn đủ tốc độ và sự dẻo dai để có thể chơi những trận cầu đỉnh cao cho M.U.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.