Tiết lộ gây sốc: Barca trả tiền để đối thủ không xoạc Messi

Lionel Messi (Ảnh: Bleacher Report)
Lionel Messi (Ảnh: Bleacher Report)
Lãnh đạo liên đoàn bóng đá Ireland đang tư vấn pháp lý để chống lại cáo buộc cho rằng các cầu thủ nước này được chi tiền để không xoạc bóng đối với ngôi sao Argentina Lionel Messi trong trận đấu giao hữu năm 2010.

Theo đó, liên đoàn bóng đá Ireland (FAI) cho rằng việc cáo buộc mỗi cầu thủ được trả tiền để tránh xoạc bóng với Messi là là “vô căn cứ”. Họ đang tiếp tục tham khảo các vấn đề pháp lý để tiến hành các bước tiếp theo.

Tuyên bố của FAI nêu rõ: “FAI hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc liên quan tới trận đấu giao hữu giữa Ireland và Argentina. Chúng tôi đang tham khảo các tư vấn pháp lý về những bài báo vừa rồi để thực hiện các bước đi tiếp theo”.

Trước đó, thông tin về việc Barca trả tiền để đối thủ không xoạc Messi, được tiết lộ bởi tờ La Nacion.

Argentina đã chơi trận đấu giao hữu với Ireland vào tháng 8/2010 tại Dublin. Trận đấu này được tổ chức để phần nào lấy lại hình ảnh bóng đá Ireland sau nhiều tranh cãi trước đó liên quan tới vụ Thierry Henry dùng tay chơi bóng trong trận play-off giành vé vào VCK World Cup 2010.

Sau vụ lùm xùm đó, Chủ tịch FAI đồng thời là Phó Chủ tịch FIFA bấy giờ là Julio Grondona đã đề nghị với Chủ tịch FIFA khi ấy là Sepp Blatter rằng Argentina nên đá một trận giao hữu tại Dublin.

Tuy nhiên, Barcelona, CLB chủ quản của Messi, tỏ ra không hài lòng và đã quyết chi một khoản tiền lên đến 5 triệu USD gọi là "bảo hiểm chân cẳng" cho ngôi sao người Argentina. Báo La Nacion tố rằng các cầu thủ Ireland đã nhận số tiền này để không gây khó dễ cho Messi trong trận giao hữu đó.

Trận đấu thứ 100 cho ĐTQG của ngôi sao bên phía CH Ireland là Robbie Keane kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía Argentina nhờ bàn thắng của Angel Di Maria, trước một đám đông hơn 45 nghìn người.

Theo Theo Tin nhanh
MỚI - NÓNG