Tiết lộ gây sốc về cầu thủ thu nhập cao nhất M.U

Zlatan Ibrahimovic mới là cầu thủ có thu nhập cao nhất ở M.U.
Zlatan Ibrahimovic mới là cầu thủ có thu nhập cao nhất ở M.U.
TPO - Không phải Wayne Rooney, cũng chẳng phải Paul Pogba, mà Zlatan Ibrahimovic mới là người nhận được nhiều tiền nhất từ M.U.

Lâu nay ở M.U, các CĐV vẫn mặc định Wayne Rooney là cầu thủ được trả lương cao nhất. Theo đó, tiền đạo 31 tuổi người Anh nhận mức lương vào khoảng 300.000 bảng/tuần, tức 15,6 triệu bảng/năm. “R10” cũng cho là cầu thủ có thu nhập từ lương cao nhất trong làng bóng đá Anh. Trong khi đó, thủ thành David de Gea nhận lương 200.000 bảng/tuần, tương đương 10,4 triệu bảng/năm. Còn Paul Pogba nhận mức lương khoảng 165.000 bảng/tuần, tương đương 8,61 triệu bảng/năm.

Thế nhưng, thực tế Rooney, Pogba hay De Gea đều không phải cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhất trong 1 mùa giải từ M.U. Trong một tiết lộ mới nhất của tờ Daily MailMirror, Zlatan Ibrahimovic mới là người đứng đầu về thu nhập ở Old Trafford. Theo đó, chân sút 35 tuổi người Thụy Điển nhận mức lương 367,640 bảng/tuần, tương đương với 19 triệu bảng/năm. Ngoài ra, anh còn sở hữu điều khoản thưởng 2,86 triệu bảng tính trên lượng bàn thắng ghi được.

Cách đây ít ngày, Sunday Times đã công bố danh sách 10 nhân vật thể thao giàu nhất nước Anh và Ibra chính là người về nhì. Ngôi sao của M.U chỉ chịu thua mỗi mình tay đua công thức một nổi tiếng Lewis Hamilton và qua mặt cả Wayne Rooney lẫn Gareth Bale trong top 10.

Tiết lộ gây sốc về cầu thủ thu nhập cao nhất M.U ảnh 1 Ibra vượt trội Pogba về thu nhập.
Trường hợp của Pogba, ngoài mức lương 8,61 triệu bảng/năm, anh còn sở hữu điều khoản tiền thưởng cho lòng trung thành lên tới 3,4 triệu bảng. Cũng theo thông tin từ Mail, người đại diện của Pogba là Mino Raiola đã bỏ túi đến 41 triệu bảng tiền “cò” khi hoàn thành việc đưa thân chủ của mình trở lại Old  Trafford trong hè 2016 (89 triệu bảng).
Đây là con số gần gấp đôi những gì mà báo chí cách đây gần một năm đã đưa ra. Khi đó hàng loạt mặt báo lớn cho rằng tay cò thể thao người Hà Lan gốc Italia này chỉ bỏ túi 20 triệu bảng tiền “cò” mà thôi.
MỚI - NÓNG