Tiết lộ lợi thế bất ngờ của tuyển Việt Nam ở AFF Cup

Tuấn Anh vẫn chưa bình phục chấn thương.
Tuấn Anh vẫn chưa bình phục chấn thương.
TPO - Sân vận động tổ chức AFF cup 2016 được coi là điểm may mắn với đội tuyển Việt Nam. Chính tại Thuwunna, sân vận động tổ chức các trận đấu của bảng B, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã giành danh hiệu đầu tiên.

Hồi tháng 6 vừa qua, Myanmar đã tổ chức cúp Tứ hùng 2016 tại chính sân vận động này với sự tham gia của 3 đội khách mời là Việt Nam, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc). Đây là giải đấu chuẩn bị cho AFF cup 2016 của cả Myanmar và Việt Nam. Kết quả, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đăng quang sau khi đánh bại Singapore 3-0 ở trận tranh cúp.

Ở giải đấu này, Việt Nam có sự góp mặt của cả 2 tiền vệ Xuân Trường và Tuấn Anh. Riêng tiền đạo Công Phượng do chấn thương đã không thể ra sân. Lần trở lại này, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất Tuấn Anh, nhưng bù lại, đang có nhân sự mạnh nhất ở các vị trí còn lại.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ có 2 trận tại Thuwunna, với chủ nhà Myanmar (20/11) và Malaysia (23/11). Chiều nay 18/11, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có 1 buổi tập làm quen tại Thuwunna. Giống như 2 buổi tập trước đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng yêu cầu tập kín, nên giới truyền thông Việt Nam chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên.

Tiền vệ Tuấn Anh tiếp tục xuất hiện trên sân. Tuy nhiên cũng như buổi tập chiều 17/11, anh chỉ chạy nhẹ ngoài biên cùng với sự theo dõi của 1 thành viên BHL. 

Hiện cơ hội tham dự AFF cup 2016 của Tuấn Anh vẫn chưa rõ ràng. Một số ý kiến cho rằng HLV Hữu Thắng không nên mạo hiểm để đảm bảo tương lai lâu dài của tiền vệ Thái Bình. Tuy nhiên, nhiều người khác cảm thấy tiếc nếu anh không thể tham dự AFF cup 2016.

Theo kế hoạch, ngày mai 19/11, HLV Hữu Thắng và BHL đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF cup 2016. Khi đó, sẽ có thêm 2 người bị loại từ danh sách 25 cầu thủ hiện nay.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.