Tiết lộ lý do học trò siết Mourinho suýt ngạt thở

Fellaini ôm chầm lấy HLV Mourinho sau khi ghi bàn vào lưới Hull City.
Fellaini ôm chầm lấy HLV Mourinho sau khi ghi bàn vào lưới Hull City.
TPO - Khi ghi bàn thắng thứ 2 cho M.U vào lưới Hull City rạng sáng 11.1 vừa qua, Marouane Fellaini đã lao ra ngoài đường biên và ôm chầm lấy Jose Mourinho khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này suýt nghẹt thở.
Một trong những hình ảnh được CĐV M.U thích thú nhất trong trận thắng 2-0 trước Hull City tại bán kết lượt đi EFL Cup rạng sáng 11/1 vừa qua có lẽ là khoảnh khắc Marouane Fellaini ôm chầm lấy Jose Mourinho sau bàn thắng ở phút 87. Cụ thể, tiền vệ người Bỉ đã ôm và siết mạnh ông thầy người Bồ, đến nỗi khiến ông suýt nghẹt thở và phải bảo cậu học trò nới tay ra.
Trong chia sẻ mới đây, HLV Mourinho đã có lý giải riêng về việc tại sao Fellaini lại vui mừng đến như vậy: "Cái ôm chặt đó có lẽ là vì tôi đã nói với Fellaini rằng cậu ấy sẽ ghi bàn thắng thứ hai. Và thật tuyệt khi cậu ấy làm được điều đó với sự chứng kiến của người hâm mộ, bàn thắng thứ hai này thật sự quan trọng. Nó không chỉ giải tỏa tâm lý cho Fellaini mà còn giúp M.U rộng cửa đi tiếp”.
Trước đó Fellaini đã nhận nhiều sự chỉ trích do phong độ không ổn định, đặc biệt là lỗi trực tiếp dẫn đến quả penalty trong trận hòa đáng tiếc trước đội bóng cũ Everton hồi cuối năm 2016. Kể từ đó cứ mỗi lần tiền vệ sinh năm 1987 này được tung ra từ ghế dự bị hoặc có tên trong đội hình xuất phát là mỗi lần người hâm mộ “Quỷ Đỏ” lo lắng tột độ.
Tuy nhiên Mourinho vẫn tin tưởng và ủng hộ người học trò của mình, chính điều này đã làm cho Fellaini luôn tìm cố gắng thi đấu tốt nhất có thể mỗi khi được tin dùng. Không những thế, ông cũng là người có những tác động đáng kể để lãnh đạo M.U gia hạn hợp đồng với cậu học trò người Bỉ. Cụ thể, “Quỷ đỏ” đã quyết định gia hạn tới 2018 với Fellaini, thay cho bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào hè 2017.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.