Tiết lộ lý do thực sự khiến Perisic từ chối M.U

Ivan Perisic từng ở rất gần M.U.
Ivan Perisic từng ở rất gần M.U.
TPO - Đã có lúc, tưởng như M.U sẽ sở hữu Ivan Perisic. Thế nhưng rồi thương vụ không thể diễn ra và tiền vệ người Croatia này vẫn tiếp tục khoác áo Inter Milan. Mới đây, Ivan Perisic đã lên tiếng tiết lộ vì sao mình lại từ chối cơ hội gia nhập sân Old Trafford.

Mùa hè 2018, HLV Jose Mourinho muốn tăng cường khả năng đánh biên của M.U nên quyết tâm chiêu mộ Ivan Perisic từ Inter Milan. Trước đó, tiền vệ người Croatia này đã có một kỳ World Cup 2018 chói sáng, khi giúp đội bóng áo sọc ca-rô vào tới chung kết và chỉ để thua Pháp. Một vài cuộc đàm phán nghiêm túc đã diễn ra và tưởng như Ivan Perisic sẽ cập bến Old Trafford theo bản hợp đồng 4 năm kèm mức giá vào khoảng 45 triệu bảng.

Thế nhưng rốt cục chẳng có gì xảy ra cả. Ivan Perisic vẫn tiếp tục gắn bó với Inter Milan, trong khi M.U chẳng thể có thêm bản hợp đồng chạy cánh chất lượng nào cả. Trong chia sẻ mới đây với Tuttosport, ngôi sao của ĐT Croatia đã hé lộ lý do vì sao anh lại từ chối cơ hội khoác áo một đội bóng danh tiếng là M.U, thay vào đó tiếp tục ở lại gắn bó với đại diện thành Milan.

"Đúng là đã có một lời đề nghị từ M.U được đặt trên bàn đàm phán và tôi đã gần rời Inter Milan. Nhưng tôi đã quyết định ở lại, như tôi đã nói, sự kiên trì của HLV Luciano Spalletti đóng một vai trò to lớn. Trong bóng đá, những chi tiết nhỏ như vậy là chìa khóa mang tính quyết định”, Ivan Perisic bật mí.

"Việc Mourinho ngưỡng mộ tôi là điều khiến tôi hãnh diện. Đó là lời khẳng định về việc tôi đã có những màn thể hiện tốt. Khi bạn được khen ngợi bởi Mourinho, thật khó để không nghĩ về lời đề nghị như vậy", tiền vệ 29 tuổi nói thêm.

Mùa này, Ivan Perisic đã ra sân tổng cộng 22 trận cho Inter Milan và có nhiều đóng góp. Tuy vậy, dường như đó là chưa đủ để đội chủ sân Giuseppe Meazza “lên hương”. Tại Serie A, Inter Milan hiện xếp thứ 3 và kém đội đầu bảng Juventus tới 14 điểm. Còn tại Champions League, họ bị loại ngay từ vòng bảng và phải xuống chơi tại Europa League.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.