Tiết lộ sốc về chấn thương của Falcao

TPO - Sau mỗi trận đấu cho M.U, Falcao lại phải chườm đá vào đầu gối. Louis van Gaal đã biết về điều này và đó là lý do vì sao ông muốn lãnh đạo M.U hủy kế hoạch mua đứt chân sút người Colombia vào cuối mùa.
Tiết lộ sốc về chấn thương của Falcao ảnh 1

Falcao phải chườm đá sau mỗi trận đấu.

Đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014, M.U bất ngờ mượn thành công Radamel Falcao từ AS Monaco theo bản hợp đồng 1 năm, kèm theo điều khoản mua đứt có giá 43,5 triệu bảng. Thương vụ không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ về sự chóng vánh, mà còn cả sự liều lĩnh của “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Nên nhớ, trước khi tái xuất trong 3 trận đấu thuộc Ligue 1 mùa 2014/2015 cùng Monaco và ghi 2 bàn thắng, “Mãnh hổ” đã có gần 7 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Giờ thì M.U biết vì sao AS Monaco đồng ý nhả Falcao ngay khi họ ngỏ ý muốn mượn 1 năm kèm điều khoản mua đứt. Từ khi có mặt tại Old Trafford tới nay, cựu tiền đạo Atletico Madrid đã chơi 6 trận cho “Quỷ đỏ”, ghi 1 bàn thắng và có một chi tiết đáng chú ý, sau mỗi trận đấu, khi bước vào phòng thay đồ, anh lại phải dùng đá chườm lên cái đầu gối.

Không chỉ có vậy, thời điểm hiện tại Falcao cũng đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối và chưa định ngày trở lại. Rõ ràng, vấn đề ở đầu gối của “Mãnh hổ” không còn mới mẻ, thậm chí có thể nói rằng nó đã trở thành mãn tính. Một bác sĩ ở M.U khẳng định, lý do chính khiến Falcao không thể tái hiện phong độ ngày trước là do anh chưa bao giờ có được thể lực tốt nhất.

HLV Louis van Gaal có lẽ cũng đã nhìn ra sai lầm khi bỏ ra 6 triệu bảng (phí mượn) và đồng ý trả mức lương 280.000 bảng/tuần (14,6 triệu bảng) để mang Falcao tới Old Trafford. Vậy nên cách đây ít ngày, ông đã không ngần ngại nói rằng, Premier League không phải môi trường thích hợp đối với tiền đạo người Colombia và ông lo ngại anh sẽ phải ngồi dự bị dài dài.

Trong khi đó, Ban lãnh đạo M.U cũng đã xem xét việc trả Falcao lại cho Monaco khi mùa giải khép lại, thay vì mua đứt như trong điều khoản đá ký. Bài học về bệnh binh Owen Hargreaves vẫn còn nhãn tìn và Van Gaal hay bất cứ ông chủ người Mỹ nào cũng không muốn mình bước vào vết xe đổ.

MỚI - NÓNG