Tiết lộ sốc về sự chuẩn bị của tuyển Anh trước Iceland

HLV Roy Hodgson đã có những sự chủ quan trước trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2016.
HLV Roy Hodgson đã có những sự chủ quan trước trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2016.
TPO - Nguồn tin từ tờ Telegraph tiết lộ, khi Iceland gặp Áo tại lượt cuối bảng F, HLV Roy Hodgson đã không đến xem trận đấu. Thay vào đó, ông đi dạo cùng trợ lý Ray Lewington và chỉ về khách sạn khi biết Iceland sẽ là đối thủ của tuyển Anh.
Cho tới lúc này, các CĐV bóng đá Anh vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại tủi hổ 1-2 trước Iceland ở vòng 1/8 EURO 2016. Hàng ngày, những dòng bình luận mỉa mai, chỉ trích rồi những bài báo phê phán thầy trò Roy Hodgson vẫn đều đều xuất hiện. Không những vậy, những chuyện thâm cung bí sử, những góc khuất của “Tam sư” cũng bị bới móc liên tục.
Mới nhất, tờ Telegraph tiết lộ những thông tin gây sốc về quá trình chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng 1/8 của ĐT Anh. Tờ báo này cho hay, khi “Tam sư” kết thúc ở vị trí thứ 2 bảng B, HLV Roy Hodgson biết rằng, đối thủ của đội sẽ là đội nhì bảng F. Thời điểm ấy, bảng F vẫn rất mù mờ, chỉ mới có Hungary chính thức giành vé đi tiếp, 3 đội còn lại là Bồ Đào Nha, Iceland và Áo vẫn tranh chấp nhau.

Thế nhưng, thay vì cùng các "phó tướng" theo dõi 2 trận đấu cuối của bảng F giữa Bồ Đào Nha – Hungary và Iceland – Áo, HLV Roy Hodgson lại cùng trợ lý Ray Lewington đi dạo ở sông Seine, mua sắm một số đồ lưu niệm làm quà cho gia đình.

Ông chỉ cử trợ lý Gary Neville và HLV thủ môn Dave Watson đi xem trận Iceland – Áo, và chuyên gia phân tích phong độ cầu thủ Andy Scoulding cùng 2 thành viên FA đi xem trận Bồ Đào Nha – Hungary.

Khi các trợ lý báo tin, Bồ Đào Nha hòa Hungary, còn Iceland thắng Áo, tức Iceland sẽ là đối thủ tiếp theo của Anh, HLV Roy Hodgson mới lục đục về khách sạn.

Khi Ban huấn luyện gặp nhau tại khách sạn, họ tay bắt mặt mừng và tin rằng, Iceland là đối thủ dễ chịu cho ĐT Anh. Thế nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy khi “Tam sư” thua ngược 1-2 và bị loại.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.