Tiết lộ tin gây sốc về thương vụ Falcao

Falcao trở thành "cục nợ" của Chelsea.
Falcao trở thành "cục nợ" của Chelsea.
TPO - Trang Football Leaks tung ra những tài liệu cho thấy, Chelsea đã ký thỏa thuận có thể mua đứt Radamel Falcao từ AS Monaco với giá 50 triệu euro.
Cuối tháng 8 năm ngoái, HLV Jose Mourinho thông báo mượn thành công Radamel Falcao về từ AS Monaco, bất chấp tiền đạo người Colombia này vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng trong màu áo M.U. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng, với tài năng của mình, ông có thể giúp “Mãnh hổ” hồi sinh, đồng thời bổ sung cho Chelsea một cây làm bàn thượng thặng.
Thế nhưng, niềm tin của Mourinho đã đặt sai chỗ. Falcao tiếp tục thể hiện phong độ mờ nhạt như mùa trước và cho thấy mình không phù hợp với môi trường Premier League. Trải qua 13 trận cho đội bóng thành London, tiền đạo này mới chỉ ghi đúng 1 bàn thắng. Gần đây, anh lại phải ngồi ngoài vì chấn thương. Quá thất vọng, lãnh đạo Chelsea đã xem xét phương án trả Falcao lại cho AS Monaco trước thời hạn 6 tháng nhằm giảm gánh nặng lương bổng.
Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã gặp khó khi phía AS Monaco nhất quyết khước từ. Theo đó, họ không muốn nhận lại Falcao trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Hoặc nếu nhận lại, họ buộc phía Chelsea phải chấp nhận điều kiện trả đủ 6 triệu euro còn thiếu trong hợp đồng cho mượn và trả cả mức lương 135.000 bảng/tuần trong 6 tháng còn lại của Falcao. 
Trước thái độ của AS Monaco, Chelsea đành giữ Falcao lại cho tới cuối mùa giải. Theo trang Football Leaks, một trong những lý do chính khiến AS Monaco có cớ để gây sức ép lên Chelsea là do giữa hai bên từng ký một thỏa thuận về việc có thể mua đứt tiền đạo người Colombia vào hè 2016 với số tiền lên tới 50 triệu euro. 
Thậm chí để thuyết phục đội bóng xứ Công quốc cho mượn lại “Mãnh hổ”, “The Blues” còn hứa hẹn sẽ trả trước số tiền vào khoảng 25 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2016. Tất nhiên, giờ thì chẳng có số tiền chuyển trước nào cả khi Falcao gây thất vọng tràn trề và giống như một “cục nợ” của Chelsea.
MỚI - NÓNG