Tiết lộ về cuộc gặp giữa HLV Wenger và Vardy tại London

Vardy sẽ là tân binh tiếp theo của Arsenal.
Vardy sẽ là tân binh tiếp theo của Arsenal.
TPO - Vừa qua, Jamie Vardy và người đại diện của mình đã âm thầm tới London để tiến hành cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo Arsenal cùng HLV Arsene Wenger. Sau cuộc gặp kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, các bên đã thống nhất những điều khoản chuyển nhượng.

Sáng nay (5/6), thông tin Vardy chuyển sang khoác áo Arsenal đã phủ kín các mặt báo châu Âu. Theo đó, đội chủ sân Emirates sẽ kích hoạt mức phí giải phóng hợp đồng trị giá 20 triệu bảng của chân sút người Anh. Ngoài ra, Arsenal sẵn sàng trả Vardy mức lương khoảng 120.000 bảng/tuần,cao hơn nhiều mức lương anh hiện có tại Leicester (70.000 bảng/tuần).

Về phía nhà ĐKVĐ Premier League, họ không hề muốn bán đi tiền đạo số một của mình nhưng lực bất tòng tâm, bởi đội bóng thành London đã đưa ra đúng với mức phí giải phóng hợp đồng cho Vardy. Dự kiến thì ngay trong buổi tối nay, Vardy sẽ có mặt ở Emirates để tiến hành kiểm tra sức khỏe trước khi ký vào bản hợp đồng 4 năm với Arsenal, đồng thời trở thành tân binh thứ 2 của “Pháo thủ” trong mùa hè năm nay, sau tiền vệ Granit Xhaka từ Monchengladbach.

Thực tế, Arsenal đã quan tâm tới Vardy suốt mấy tháng qua và hôm thứ 6 vừa qua, họ đã thuyết phục thành công tiền đạo 29 tuổi này cùng đại diện của mình tới London để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp. Chuyến đi của Vardy rất bí mật và không ai biết thông tin gì cả. Chỉ đến hôm nay, nó mới bị rò rỉ. Theo đó, cuộc gặp có sự góp mặt của Vardy, người đại diện John Morris, Giám đốc Điều hành Ivan Gazidis và HLV Arsene Wenger.

Cuộc gặp kéo dài gần 1 giờ đồng hồ và đã thống nhất những điều khoản cơ bản để Vardy có thể gia nhập Arsenal trước khi VCK EURO 2016 khởi tranh. Trước đó, HLV trưởng ĐT Anh - Roy Hodgson cũng đã yêu cầu các học trò có nhu cầu tìm CLB mới thỏa thuận xong xuôi trước khi giải đấu diễn ra hoặc hãy chờ đến tháng 8 mới tiến hành. Ông không muốn họ bị phân tâm khi cùng “Tam sư” sang Pháp chinh phục vinh quang.

Cũng theo tiết lộ trên The Sun, Fleetwood Tow – đội bóng cũ của Vardy, sẽ bỏ túi 25% giá trị chuyển nhượng, tức khoảng 5 triệu bảng. Nghĩa là Leicester City chỉ thu về 15 triệu bảng.

Ở một khía cạnh khác, Leicester City đã tiếp cận Islam Slimani của Sporting Lisbon như một sự thay thế cho Vardy. Slimani là đồng hương với Riyad Mahrez và mùa vừa qua, tiền đạo người Algeria ghi tới 31 bàn thắng cho Sporting Lisbon.

MỚI - NÓNG