Tiger Cup 1996: Cơn thịnh nộ của Weigang

Tiger Cup 1996: Cơn thịnh nộ của Weigang
TP - Giải vô địch bóng đá ĐNA (Tiger Cup) đầu tiên được tổ chức lại là một giải đấu đầy sóng gió của đội tuyển Việt Nam với những cơn sóng ngầm trong chính đội tuyển.
Tiger Cup 1996: Cơn thịnh nộ của Weigang ảnh 1
HLV Weigang

Tiger Cup 1996 tổ chức tại Singapore, một năm sau thành công ngoạn mục của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 18 với ngôi vị á quân.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở bảng A, cùng các đội Indonesia, Myanmar, Lào và Campuchia, dưới sự dẫn dắt của HLV K.H Weigang. Trước khi đặt chân tới Singapore, toàn đội đã có chuyến tập huấn dài ngày tại Đức, quê hương của HLV Weigang, với những thông báo khả quan.

Mọi chuyện bắt đầu xấu đi khi đội tuyển Việt Nam có một trận thắng chật vật ngày ra quân trước đội yếu nhất bảng, Campuchia, 3-1 và lên đến đỉnh điểm là trận hòa 1-1 trong thế rượt đuổi tỷ số với các cầu thủ Lào. Có được kết quả hòa này là nhờ cú sút phạt chính xác của tiền đạo Lê Huỳnh Đức trong hiệp hai, cú sút mà sau này được gọi là cú “đá bể nồi cơm đồng đội”.

Ngay thời gian nghỉ giữa hai hiệp trận gặp Lào, HLV Weigang đã nổi cơn thịnh nộ lớn tiếng đe dọa đuổi về nước nhóm cầu thủ thi đấu sa sút rất khó hiểu từ đầu giải. Thậm chí, ông còn kết tội số tuyển thủ này đã “phản bội Tổ quốc”, “bán độ”.

Sự việc thêm nghiêm trọng vào buổi tập ngày hôm sau khi HLV Weigang kiên quyết không cho bộ tứ cầu thủ họ Nguyễn vào sân tập luyện còn không khí trong đội trở nên buồn bã, chán nản.

Rất may sau đó, trước tài thuyết khách khéo léo của Trưởng đoàn Tô Hiền, ông Weigang đã đồng ý để 4 “nghi can” ở lại, tiếp tục thi đấu và giành chiến thắng 4-1 trước Myanmar, thủ hòa Indonesia 1-1 để vào bán kết.

Trước đó, cũng chính ông Tô Hiền là người đã đứng ra dàn xếp những mâu thuẫn giữa HLV Weigang và các trợ lý người Việt, sau khi những trợ lý này “quát” thẳng vào mặt ông thầy người Đức “Ông cũng chỉ là người làm thuê…”.

Ở trận bán kết, đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan nhưng trong trận tranh HCĐ sau đó, đội tuyển đã chơi cực hay trước Indonesia, giành chiến thắng chung cuộc đầy nghẹt thở 3-2 sau những pha lập công của Huỳnh Quốc Cường, Công Minh và Hoàng Bửu.

Sau giải đấu này, HLV Weigang cũng phải nói lời chia tay vì những xung đột không thể hàn gắn với giới chức lãnh đạo bóng đá Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.