Tin đọc nhanh thể thao ngày 11/2: Huỳnh Đức không từ chức

Tin đọc nhanh thể thao ngày 11/2: Huỳnh Đức không từ chức
TP - HLV Lê Huỳnh Đức hôm qua đã bác thông tin từ chức HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng. 

HLV Huỳnh Đức đã vắng mặt ở hai trận gần nhất của SHB Đà Nẵng, trong đó đội bóng sông Hàn thắng 1, hòa 1, được 4 điểm. Đáng chú ý, 5 trận trước đó do Huỳnh Đức chỉ đạo, SHB Đà Nẵng thua 4, hòa 1, chỉ được 1 điểm. Vì vậy đã xuất hiện những tin đồn cho rằng anh không được sự ủng hộ của cầu thủ.

Lê Huỳnh Đức hôm qua khẳng định không tham gia chỉ đạo đội thi đấu vì bận việc gia đình, đồng thời phủ nhận thông tin từ chức HLV trưởng. Trả lời Tiền Phong, ông bầu Đỗ Quang Hiển từng khẳng định, SHB Đà Nẵng “sẽ không có thay đổi nào”, bất chấp thành tích không tốt của đội bóng gần đây.

* 141.558 tỷ đồng bản quyền truyền hình EPL trong 3 năm

BBC hôm qua đưa tin, bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh 3 mùa 2017-2019 sẽ tăng lên mức kỷ lục 4,4 tỷ bảng (khoảng 141.558 tỷ đồng). Con số này trong 3 mùa giải 2014-2016 “chỉ là” 3 tỷ bảng. Xa hơn nữa, mùa giải 2011-2013, giá bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng chỉ là 1,77 tỷ bảng. Số tiền 4 tỷ bảng chỉ là con số “cứng”, bởi nếu cộng thêm các gói phụ, con số cuối cùng có thể lên tới 5,5 tỷ bảng. Hiện, các đài truyền hình Anh đang cạnh tranh để sở hữu những gói hấp dẫn nhất.

* Luis Figo ứng cử chủ tịch FIFA

Danh thủ bóng đá Bồ Đào Nha Luis Figo có tên trong danh sách ứng viên tranh chức Chủ tịch FIFA tại đại hội diễn ra hôm 29/5/2015 ở Zurich (Thụy Sỹ). Các ứng viên khác bao gồm đương kim Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, Phó chủ tịch Ali Bin Al Hussein (Jordan) và Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan Michael van Praag.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.