Tin nóng SEA Games 29: Việt Nam tiệm cận 'chỉ tiêu vàng'

Văn Vinh thi đấu ấn tượng nhất hôm qua
Văn Vinh thi đấu ấn tượng nhất hôm qua
TPO - Với 2 HCV trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tiếp tục giữ nguyên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 55 HCV, gần đạt ngưỡng trên của "chỉ tiêu vàng" là giành được từ 49 -59 HCV.

Tại môn cử tạ, lực sỹ Thạch Kim Tuấn đã "mở hàng" ngày thi đấu hôm qua thành công cho thể thao Việt Nam bằng tấm HCV ở hạng cân 56 kg nam với thành tích tổng cử 269 kg (120kg ở phần cử giật và 149kg cử đẩy). 

Thành tích này kém xa mức tổng cử tốt nhất của Kim Tuấn là 296 kg lập tại giải vô địch thế giới 2015. Tuy nhiên, với việc mới hồi phục sau chấn thương, Kim Tuấn đã có một màn thi đấu ấn tượng. Đô cử 24 tuổi từng giành HCV tại kỳ SEA Games trên đất Myanmar cách đây 4 năm, nhưng lỡ hẹn tại kỳ đại hội ở Singapore vì cử tạ bị loại bỏ khỏi danh sách thi đấu.

Ở nội dung 62kg nam, lực sĩ Trịnh Văn Vinh gây ấn tượng mạnh khi phá kỷ lục SEA Games ở mức tạ 172kg cử đẩy và 307kg tổng cử, qua đó đoạt HCV đầy kịch tính khi hơn VĐV của Indonesia chỉ 1kg.

Tuyển thể dục nghệ thuật nữ Việt Nam đoạt HCB nội dung biểu diễn đồng đội. Đây là thành tích cao nhất ở nội dung này của Việt Nam trên đấu trường SEA Games từ trước đến nay.

Đáng tiếc là trong ngày thi đấu hôm qua, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 62 thế giới) đã thua 0 - 2 (11-21, 16-21) trước tay vợt hạt giống số 1 người Indonesia Jonatan Christie (hạng 21 thế giới) ở bán kết, nhận HCĐ. Ở tuổi 34, đây là kỳ SEA Game cuối cùng của Tiến Minh. Trước đó, anh từng ba lần đạt HCB vào năm 2005, 2007 và 2013.

Bất ngờ lớn cũng xảy ra ở môn Muay Thai, đương kim vô địch thế giới hạng cân 54- 57kg, "Độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất, niềm hy vọng vàng của Muay Thai Việt Nam đã thua đối thủ người Thái Lan Thachtana Luangphon với tỷ số 27 - 30 (cả 3 hiệp đều thua 9 - 10) ở bán kết. Đây là lần thứ 3, võ sĩ từng 7 lần vô địch Muay thế giới hạng bán chuyên dự SEA Games, nhưng đều thi đấu không thành công.

Ở môn Taekwondo, hai niềm hy vọng Võ Quốc Hưng (54kg nam) và Trương Thị Kim Tuyền (46kg nữ) cũng thi đấu không thành công trong hai trận chung kết, và chỉ có thể mang về thêm cho Đoàn TTVN 2 tấm HCB.

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn Việt Nam đã có được 55 HCV, 41 HCB và 51 HCĐ, đứng nguyên ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29. Đoàn chủ nhà Malaysia chắc chắn giành vị trí số 1 khi đã có được 111 HCV, 77 HCB và 69 HCĐ. Đáng chú ý, đoàn Timor Leste đã giành được 1 HCĐ tại kỳ SEA Games năm nay.

Tin nóng SEA Games 29: Việt Nam tiệm cận 'chỉ tiêu vàng' ảnh 5
 
MỚI - NÓNG