Tin nóng SEA Games: Kình ngư Kim Sơn và kỳ tích tuổi 15

Kim Sơn là cái tên gây bất ngờ nhất trong ngày thi đấu hôm qua
Kim Sơn là cái tên gây bất ngờ nhất trong ngày thi đấu hôm qua
TPO - Ấn tượng nhất của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) trong ngày thi đấu 25/8 ở SEA Games 29, chính là việc kình ngư 15 tuổi Kim Sơn phá kỷ lục SEA Games tồn tại 14 năm trên đường đua xanh.

Trong ngày thi đấu hôm qua, Đoàn TTVN giành thêm 6 tấm HCV để nâng tổng số HCV tại SEA Games 29 lên con số 44, giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Điền kinh Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công ở SEA Games 29 với việc giành được tới một nửa số HCV trong ngày thi đấu hôm qua. Đáng chú ý, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh cùng các đồng đội Đỗ Thị Quyên, Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Thị Yến Hoa xuất sắc giành HCV tiếp sức 4x100m nữ, đồng thời phá luôn kỷ lục SEA Games 44 giây mà đội Thái Lan lập tại Myanmar năm 2013. Đây cũng là chiếc HCV 4x100m đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam tại các kỳ SEA Games.

Chỉ ít phút sau, tin vui lại đến Bùi Thị Thu Thảo để đoạt HCV đầu tiên tại SEA Games với thành tích 6m68 ở nội dung nhảy xa. Nguyễn Thị Oanh hoàn thành cho mình "cú đúp" HCV khi cán đích đầu tiên ở đường chạy 5000m nữ. Trước đó, Oanh đã giành HCV 1.500m.

Trên đường đua xanh, "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục thể hiện sự vượt trội với 2 tấm HCV ở nội dung 400m hỗn hợp sở trường và ở nội dung 50m ngửa nữ. Kình ngư số 1 Việt Nam cũng giành được HCB khi về nhì chung kết 200m ếch. 

Đáng chú ý, VĐV 15 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn đã tạo nên cú sốc lớn khi giành tấm HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam, đồng thời phá kỷ lục SEA Games hơn 1 giây với thành tích 4 phút 22 giây 12, khép lại ngày thi đấu vô cùng thành công của điền kinh Việt Nam.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã đòi lại món nợ trước ĐT Philippines khi giành thắng lợi 3-0, qua đó xếp nhất bảng và sẽ chạm trán ĐT nữ Indonesia trong trận bán kết hôm nay. ĐT futsal nam Việt Nam giành thắng lợi ngược dòng 4-1 trước đối thủ trực tiếp Indonesia và có cơ hội lớn để bảo vệ thành công tấm HCB.Trong khi đó, ĐT bóng rổ nam Việt Nam lại phải nhận thất bại cách biệt 64-93 trước chủ nhà Malaysia và chia tay SEA Games 29 với vị trí thứ 6 chung cuộc.

Ngoài ra, đoàn TTVN còn giành thêm 4 HCB: Nguyễn Duy Hoàng (Bắn súng- nội dung 50m súng trường ba tư thế); Phạm Thị Huệ (Điền kinh- 5.000m nữ); Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi-200m ếch); Nguyễn Văn Lai (Điền kinh- 10.000m nam) cùng hai HCĐ: Đồng đội nữ (Cầu mây); Lê Nguyễn Paul (Bơi- 50m tự do nam).

Với kết quả này, đoàn TTVN đã có tổng cộng 44 HCV, 29 HCB và 24 HCB, giữ chắc vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn chủ nhà Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 68 HCV, 46 HCB và 45 HCĐ. Trong khi đó, đoàn Timor Leste vẫn chưa thể giành nổi tấm huy chương nào tại kỳ SEA Games năm nay.

Tin nóng SEA Games: Kình ngư Kim Sơn và kỳ tích tuổi 15 ảnh 5
Theo Clip Vnexpress
MỚI - NÓNG