Tin nóng SEA Games: Ngất ngây với 'ngôi hậu' của bóng đá nữ

TPO - Hôm qua (24/8) là một ngày đầy cảm xúc của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 29 khi giành được tổng cộng 22 tấm huy chương (10 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ), trong đó đặc biệt là tấm HCV của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.  

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng đậm Malaysia 6-0, qua đó vượt mặt Thái Lan giành HCV SEA Games 29. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 bóng đá nữ Việt Nam mới lại đoạt HCV SEA Games. Với chiếc HCV này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã quân bình kỷ lục 5 lần vô địch SEA Games của Thái Lan.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục thể hiện màn trình diễn xuất sắc và đem về thêm 5 tấm HCV cho TTVN. Nguyễn Thị Oanh là người “mở hàng” ngày “vàng” của đội tuyển điền kinh khi về nhất ở chung kết nội dung 1.500m nữ với thời gian 4 phút 20 giây 51. Ở nội dung nam, Dương Văn Thái cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 51 giây 42.

Tiếp tục phong độ cao, VĐV Nguyễn Thị Huyền mang về cho đoàn TTVN tấm HCV 400m nữ với thời gian 52 giây 48, Đây là HCV cá nhân thứ 2 của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games 29, sau HCV nội dung 400 m vượt rào nữ. Sau đó, tin vui liên tục đến khi hai VĐV Bùi Văn Đông (nhảy xa), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao) lần lượt giành bước lên bục cao nhất.

Trên đường đua xanh, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cũng thi đấu xuất sắc không kém khi lập “cú đúp” HCV nội dung 200m hỗn hợp (2 phút 14 giây 25) và 800m tự do (8 phút 35 giây 55). Như vậy, sau 7 ngày thi đấu, Ánh Viên đã giành tổng cộng 5 HCV, sau các tấm HCV ở nội dung 400 m tự do, 200 m bơi ngửa nữ, 100 m bơi ngửa nữ.

Tin nóng SEA Games: Ngất ngây với 'ngôi hậu' của bóng đá nữ ảnh 1 Bảng tổng sắp huy chương

Ở bộ môn Karatedo, 3 VĐV Lê Thị Nghi, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Phương đã xuất sắc vượt qua chủ nhà Malaysia ở nội dung kata quyền đồng đội nữ để giành HCV cho Đoàn TTVN. Trong khi đó, các VĐV kumite nam Việt Nam cũng góp thêm một tấm HCV đồng đội nam với thắng lợi trong trận chung kết.

Ngoài ra, trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn TTVN còn đoạt thêm 6 HCB: Lê Thị Linh Chi (Bắn súng); Vũ Thị Ly (Điền kinh); Đội Kumite nữ (Karate); Hoàng Quý Phước (Bơi); Phạm Thị Huệ (Điền kinh); Đội bơi tiếp sức nam (Bơi) cùng 6 HCĐ: Mai Nguyễn Hưng (xe đạp); Lý Hoàng Nam (Quần vợt); Lý Hoàng Nam - Nguyễn Hoàng Thiên (Quần vợt); Lê Nguyễn Paul (Bơi); Phạm Thị Hồng Lệ (Điền kinh); Quách Công Lịch (Điền kinh).

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 24/8, đoàn TTVN đã có được tổng cộng 38 HCV, 25 HCB và 31 HCĐ, giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Chủ nhà Malaysia vẫn ở vị trí số 1 (63 HCV, 45 HCB và 37 HCĐ), Singapore đứng thứ ba (34 HCV, 31 HCB và 34 HCĐ), tiếp theo là Thái Lan (25 HCV, 42 HCB và 46 HCĐ). Trong khi đó, Timor Leste vẫn chưa thể giành nổi tấm huy chương nào.

Tin nóng SEA Games: Ngất ngây với 'ngôi hậu' của bóng đá nữ ảnh 2
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).