Tin ở hoa hồng

Tin ở hoa hồng
TP - Với việc lọt vào đến trận bán kết, tuyển Nga đã vượt quá mọi mong đợi tại Euro 2008 và sẽ trở về quê nhà với niềm tin sẽ tiếp tục giành được sự kính nể trên đấu trường quốc tế nhờ lối chơi tổng lực.
Tin ở hoa hồng ảnh 1
Lối chơi trẻ trung của tuyển Nga đã giành trọn niềm tin của người hâm mộ 

HLV Guus Hiddink đã đồng ý tiếp tục ở lại dẫn dắt tuyển Nga cho đến hết World Cup 2010 và ông cho rằng những kinh nghiệm quý giá mà dàn cầu thủ trẻ trung của ông gặt hái được qua những trận đấu tại Áo và Thụy Sĩ sẽ giúp ích rất nhiều cho những giải đấu lớn trong tương lai.

“Các cầu thủ đã tự tin hơn rất nhiều sau giải đấu này. Trước tiên, chúng tôi sẽ xả hơi một chút rồi sau đó sẽ tập trung trở lại vào tháng Chín cho vòng loại World Cup. Chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều từ những trận đấu vừa qua và điều đó rất có ích cho chiến dịch vòng loại sắp tới” - HLV Guus Hiddink bộc bạch.

Tại vòng loại World Cup 2010, tuyển Nga nằm cùng bảng với Phần Lan, Xứ Wales, Azerbaijan, Liechtenstein và tuyển Đức nhưng trước khi đối mặt với những thách thức đó, giờ đây họ có thể dành chút thời gian nằm dài sưởi nắng để tận hưởng cảm giác của một trong tứ đại anh hào châu Âu.

Chỉ trong vỏn vẹn hai tuần, chiến lược gia người Hà Lan Guus Hiddink đã biến một đội bóng mà ông gọi là ngây thơ, dại khờ trước lối chơi phản công kinh điển của Tây Ban Nha ở trận đầu ra quân thành đội quân có lối chơi đầy thú vị, dập tắt cơn bão Hà Lan bằng chính lối chơi tổng lực vang danh của họ.

Cùng với sự chuyển mình của một tập thể, những cầu thủ xứ bạch dương gần như vô danh, dưới bàn tay của Hiddink, đã trở thành những mục tiêu săn lùng hàng đầu của các đại gia châu Âu.

Cầu thủ dẫn dắt lối chơi Andrei Arshavin rất được hâm mộ bởi lối chơi nhanh và di chuyển thông minh đã sẵn sàng rời Zenit St Petersburg để đến với gã khổng lồ Barcelona, giấc mơ từ thủa thiếu thời của anh, sau khi đại gia Tây Ban Nha này chính thức đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cầu thủ sáng giá nhất trong đội hình tuyển Nga.

Cùng với Arshavin, theo báo chí Nga, “kẻ thế vai” Roman Pavlyuchenko, đột ngột bừng sáng với 3 bàn thắng ghi được tại giải và vô số cú sút hiểm hóc khác, cũng nhận được những lời mời hấp dẫn. Trong khi đó, hậu vệ trái Yuri Zhirkov và thủ thành Igor Akinfeyev cũng không thoát được sự chú ý.

Tin ở hoa hồng ảnh 2Đây là một thời cơ rất tốt để nước Nga tiến lên. Tôi hy vọng đất nước rộng lớn này, với 140 triệu dân, nếu mọi thứ được tổ chức tốt trong công tác tuyển chọn và đào tạo trẻ sẽ từng bước trở thành một thế lực thực sự trong thế giới bóng đáTin ở hoa hồng ảnh 3

Guus Hiddink

HLV Hiddink khẳng định ông luôn hoan nghênh và ủng hộ bất kỳ cầu thủ nào của ông có cơ hội chuyển đến đầu quân cho một đội bóng lớn, có khả năng tiến sâu tại Champions League, để giúp các học trò tích lũy thêm kinh nghiệm ở những trận cầu đỉnh cao.

Theo chiến lược gia người Hà Lan, chiến dịch Euro của Nga đã thành công mĩ mãn ngay từ khi tuyển Nga lọt vào đến vòng đấu loại trực tiếp, lần đầu tiên kể từ khi tuyển Liên Xô vào tới trận chung kết Euro 1988. Việc Nga vượt qua Hà Lan 3-1 trận tứ kết chỉ như phủ thêm lớp kem lên chiếc bánh mừng chiến thắng mà thôi.

Ông Hiddink hy vọng thành quả mà tuyển Nga đạt được tại Euro 2008 sẽ giúp thúc đẩy sự đầu tư và cơ sở vật chất cho bóng đá cũng như thay đổi phương pháp huấn luyện trên khắp nước Nga.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.