Tin ở hoa hồng

Tin ở hoa hồng
TP - Chỉ còn 3 ngày nữa, ĐTVN sẽ xuất quân thi đấu trận đầu tiên tại AFF Cup 2010. Đây là lần đầu tiên chúng ta tham dự giải VĐ bóng đá ĐNA với tư cách là ĐKVĐ nên sức ép dành cho thầy trò HLV Calisto rất lớn, nhất là khi ĐTVN chơi vòng bảng trên sân Mỹ Đình.

Gần 3 tháng qua, công tác chuẩn bị của ĐTVN liên tục gặp trục trặc vì những lý do khác nhau, nhưng dường như bắt nhịp chậm chạp và khó khăn luôn là thói quen của các đội bóng dưới thời HLV Calisto. Vì thế, nếu chỉ nhìn vào diện mạo của ĐTVN trong quãng thời gian vừa qua để đưa ra dự đoán về AFF Cup thì khó mà chính xác.

Năm nay ĐTVN có thể sẽ không gặp được những cơ duyên đặc biệt để bước lên ngôi cao nhất như 2 năm về trước, nhưng với một ông thầy cá tính như HLV Calisto cùng tập thể cầu thủ có chất lượng, ít nhất ĐTVN cũng sẽ có mặt ở bán kết, và nếu may mắn, chúng ta hoàn toàn có cơ hội lọt vào trận chung kết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG