Tin sáng 15/11: HLV Hữu Thắng họp đội tuyển vì Quế Ngọc Hải

HLV Hữu Thắng chấn chỉnh các học trò sau pha vào bóng có phần thô bạo của Quế Ngọc Hải.
HLV Hữu Thắng chấn chỉnh các học trò sau pha vào bóng có phần thô bạo của Quế Ngọc Hải.
TPO - Cựu quan chức VFF đánh giá cao ĐT Thái Lan và Phillipines. Ozil mua nhà “khủng” ở London. Bất mãn với Mourinho, Shaw tính “đào tẩu” khỏi M.U. HLV Malaysia không coi tuyển Việt Nam là đối thủ nguy hiểm nhất...
HLV Hữu Thắng họp đội tuyển vì Quế Ngọc Hải. Trong buổi tập chiều qua (14/11), HLV Hữu Thắng đã dành ra khoảng 15 phút để họp ĐT Việt Nam nhằm chấn chỉnh lại tư tưởng và lối đá cho các học trò sau vụ vào bóng quá thô bạo của trung vệ Quế Ngọc Hải đối với cầu thủ bên phía Avispa Fukuoka FC trong trận giao hữu trên sân Cần Thơ mới đây.
Cựu quan chức VFF đánh giá cao ĐT Thái Lan và Phillipines. Theo cựu quan chức VFF Dương Vũ Lâm, có một đội tuyển mạnh ngang với Thái Lan tại AFF Cup 2016. “Thái Lan dĩ nhiên vẫn là một thế lực. Họ có truyền thống, có dàn cầu thủ chất lượng tốt. Ngoài ra, năm nay phải kể thêm Philippines, một thế lực mới của làng cầu Đông Nam Á. Dàn cầu thủ gốc châu Âu của họ rất đáng chú ý”, ông Dương Vũ Lâm cho hay.
Ozil mua nhà “khủng” ở London. Theo tờ The Sun, tiền vệ Mesut Ozil của Arsenal vừa bỏ ra 10 triệu bảng để mua một căn hộ khá lớn ở khu vực Highgate, thuộc Bắc London, Anh. Được biết, căn nhà này có tới 6 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Ngoài ra, còn có phòng chiếu phim, quán bar mini và hầm chứa rượu vang.
Bất mãn với Mourinho, Shaw tính “đào tẩu” khỏi M.U. Luke Shaw đã tâm sự với bạn bè mình rằng, anh không vui với cách mà HLV Jose Mourinho đối xử với mình, đồng thời cân nhắc khả năng rời M.U trong thời gian tới. Từ đầu mùa giải tới giờ, Luke Shaw đã có ít nhất 2 lần bị nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ trích về thái độ thi đấu.
Lý do HLV Hữu Thắng loại Huy Toàn. Theo tiết lộ của báo chí, nguyên nhân HLV Nguyễn Hữu Thắng loại tiền vệ Võ Huy Toàn khỏi đội hình ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2016 do chấn thương khiến anh không đạt được phong độ tốt nhất. Trong 5 cái tên bị loại (Tuấn Mạnh, Minh Tùng, Huy Hùng, Đình Tùng), Huy Toàn là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất.
HLV Malaysia không coi tuyển Việt Nam là đối thủ nguy hiểm nhất. Theo đánh giá của HLV Ong Kim Swee, ở bảng B vòng bảng AFF Cup 2016, chủ nhà Myanmar là đối thủ nguy hiểm nhất, còn Malaysia và Việt Nam sẽ cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé thứ 2. Ông cũng tin rằng Campuchia sẽ là một ẩn số thú vị.
Mkhitaryan biết ơn Jurgen Klopp. Tiền vệ Henrikh Mkhitaryan (M.U) cho biết, chính HLV Jurgen Klopp (Liverpool) là người đã giúp anh có cơ hội được tỏa sáng và phát triển sự nghiệp quần đùi áo số. Trong quá khứ, Mkhitaryan từng có 2 năm là học trò của chiến lược gia người Đức ở Dortmund (2013-2015).
Lampard chia tay New York City, sắp giã từ bóng đá. Trên trang Twitter cá nhân, Frank Lampard đã gửi lời chia tay tới CLB chủ quản, New York City. Bên cạnh đó, cựu tiền vệ Chelsea cũng úp mở kế hoạch giải nghệ trong thời gian tới. Lampard, gia nhập New York City từ Man City vào năm 2015, ra sân 31 trận, ghi 15 bàn.
HLV tuyển Tây Ban Nha suýt gia nhập Wolves. HLV Julen Lopetegui của ĐT Tây Ban Nha thừa nhận từng suýt nhận ghế nóng tại CLB Wolves trước khi được LĐBĐ Tây Ban Nha liên hệ. Chiến lược gia 50 tuổi hiện đang làm khá tốt vai trò của mình khi cùng Bò tót dẫn đầu bảng G Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu với 10 điểm sau 4 trận, xếp trên cả Italia.
Khả năng Sanchez tới Man City tăng cao. Nhà cái Ladbrokes bất ngờ giảm tỷ lệ cho khả năng tiền đạo Alexis Sanchez rời Arsenal để tới Man City xuống mức 2/1 (đặt 1 ăn 2) vào mùa Hè năm 2017. Xếp ngay sau Man City là Juventus (5/2) và Bayern Munich (6/1). Hợp đồng giữa Sanchez và Arsenal chỉ còn thời hạn 1 năm.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.