Tin vắn sáng 19/12, AFF Cup: Malaysia lại mơ “ngược dòng”

Tin vắn sáng 19/12, AFF Cup: Malaysia lại mơ “ngược dòng”
TP - V-League 2015 kéo dài kỷ lục: Trong lịch sử 14 mùa đã qua, V-League chưa bao giờ kéo dài đến 9 tháng, nhiều nhất là mùa 2012 với 8 tháng 19 ngày. Tuy nhiên, ở mùa giải 2015, V-League sẽ lập kỷ lục mới về độ dài ngày với 9 tháng 16 ngày, khởi tranh vào ngày 4/1/2015 và kết thúc vào ngày 20/9/2015. 

Nguyên nhân dẫn đến việc này là V-League 2015 sẽ có 2 lần ngắt quãng lớn: Lần đầu tiên là sau vòng 8 (từ ngày 15/2/2015 đến 12/4/2015) để đội U23 Việt Nam thi đấu giải U23 AFC tại Malaysia và lần thứ hai từ sau vòng 12 (từ ngày 3/5/2015 đến 28/6/2015) để đội U23 Việt Nam thi đấu SEA Games 28.

AFF Cup: Malaysia lại mơ “ngược dòng”

Thất bại 0-2 trước Thái Lan trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, nhưng HLV Dollah Salleh của ĐT Malaysia vẫn nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích một lần nữa. 

“Chúng tôi sẽ ra sân với bộ mặt khác ở trận lượt về. Chúng tôi đã không còn gì để mất ở thời điểm này. Tôi và học trò tin rằng người hâm mộ Malaysia sẽ tạo ra sự cổ vũ giúp chúng tôi ngược dòng giành chiến thắng như cách đây 1 tuần”, ông Salleh tự tin cho biết. 

Trận chung kết lượt về diễn ra lúc 19 giờ ngày 20/12 trên sân Bukit Jalil có sức chứa 90.000 người.

Neymar bị kiện vì… thiếu tích cực

Tiền đạo Neymar của Barcelona vừa bị một cổ động viên kiện vì lý do vô cùng đặc biệt. Cách đây 3 năm, Neymar khi ấy còn khoác áo Santos và đội bóng của anh đã thua Barcelona 0-4 trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2011. 

3 năm sau thất bại cay đắng trên, Luciano Pereira Caparroz - một cổ động viên trung thành của Santos, với sự trợ giúp của luật sư đã quyết định đâm đơn kiện Neymar ra tòa án bang Sao Paulo với lý do anh đã thi đấu… thiếu tích cực vì đã có thỏa thuận ngầm chuyển sang Barca 2 năm sau đó nên đã cố tình đá dưới sức để lấy lòng đội bóng mới.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.