Tin vắn Thể thao 19/8: Lee Chong Wei rút lui

Tin vắn Thể thao 19/8: Lee Chong Wei rút lui
TP - Giải Cầu lông quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng cấp độ Grand Prix 2015 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM từ ngày 24 đến 30/8 với sự tham dự của 347 VĐV đến từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp thế giới.

Các tay vợt sẽ tranh tổng tiền thưởng 50.000 USD, trong đó mỗi chức vô địch đơn nam, đơn nữ trị giá 3.750 USD. VĐV cựu số 1 thế giới Lee Chong Wei của Malaysia đã xin rút lui ngay trước ngày tổ chức bốc thăm. Tay vợt nam số 1 VN từng nhiều lần vô địch giải Nguyễn Tiến Minh (hạng 34 thế giới) chỉ được xếp hạt giống số 7 nội dung đơn nam. Ban tổ chức sẽ bán vé vào sân từ 30.000 đồng/vé (những ngày thi đấu vòng loại) đến 50.000 đồng/vé (vòng đấu chính).

T.Vũ 

* Khai mạc giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội cúp Bia Sài Gòn

Từ ngày 6/9 đến tháng 11/2015, tại sân C500-Học viện An ninh sẽ diễn ra giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3, tranh cúp Bia Sài Gòn (HPL-S3). Đây là giải phong trào do Cty Vietfootball tổ chức, áp dụng luật thi đấu sân 7 người. Giải năm nay có sự tham dự của 12 đội, theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm để xác định các đội vô địch, nhì và ba. Phần thưởng cho các vị trí trên lần lượt là 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng. Điều lệ giải cho phép các cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu nên đã thu hút nhiều cầu thủ chuyên nghiệp như tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), cựu tuyển thủ Thể Công Đặng Phương Nam…

V.P

* Nguyễn Thành Tâm nhất chặng 5

Ở chặng 5 giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long 2015, từ thành phố Cà Mau đi thành phố Cần Thơ dài 178 km, cua rơ Nguyễn Thành Tâm của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 4:14:15. Đây là lần thứ 3 cua rơ Nguyễn Thành Tâm về nhất chặng ở giải đấu này sau chặng 2 và 3. Dù chỉ về đích thứ 9 ở chặng 5 nhưng cua rơ Trương Nguyễn Thành Nhân của đội VUS TPHCM tiếp tục giữ áo vàng với tổng thời gian 16:24:40.

* Nhà vô địch 1.500m Olympic London bị tước HCV

Với kết quả xét nghiệm dương tính chất kích thích, nhà vô địch cự li 1.500m nữ tại Olympic London 2012, Asli Cakir Alptekin (Thổ Nhĩ Kỳ) đã bị Tòa án thể thao quốc tế (CAS) tước tấm HCV đồng thời cấm thi đấu 8 năm. Trước đó, tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên án Alptekin trong sạch nhưng Hiệp hội Điền kinh quốc tế (IAAF) đã đưa vấn đề của Alptekin lên CAS.

H.M

MỚI - NÓNG