Tin vắn Thể thao 25/11

Tin vắn Thể thao 25/11
TP - Thông tin từ Liên đoàn Thể dục Việt Nam ngày 24/11 cho biết, đoàn thể dục Aerobic Việt Nam đã thi đấu thành công, giành được thành tích ấn tượng với 9 huy chương, trong đó có 6 HCV tại Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á năm 2014 vừa diễn ra tại thành phố Gangwon (Hàn Quốc) từ ngày 17 đến 22/11. 

* Giải vô địch Aerobic châu Á:Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng 

Thông tin từ Liên đoàn Thể dục Việt Nam ngày 24/11 cho biết, đoàn thể dục Aerobic Việt Nam đã thi đấu thành công, giành được thành tích ấn tượng với 9 huy chương, trong đó có 6 HCV tại Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á năm 2014 vừa diễn ra tại thành phố Gangwon (Hàn Quốc) từ ngày 17 đến 22/11. 

Ngay sau khi Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á năm 2014 kết thúc, các vận động viên trong đội tuyển sẽ tiếp tục tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII tại Hải Phòng từ ngày 26 đến 30/11.

* Bế mạc ĐH thể thao bãi biển Châu Á năm 2014

ĐH thể thao bãi biển Châu Á năm 2014 đã bế mạc tại Phuket (Thái Lan) sau 10 ngày tranh tài. Tại ĐH này, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc vượt gấp đôi chỉ tiêu HCV khi giành tới 8 HCV, 12 HCB, 20 HCĐ để xếp hạng 5 toàn đoàn, sau Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran.

Tại lễ bế mạc đã diễn ra lễ trao cờ đăng cai ĐH thể thao bãi biển Châu Á lần thứ V năm 2016 cho Việt Nam. Dự kiến, ĐH thể thao bãi biển Châu Á lần thứ V diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10/2016.

* Khởi tranh môn bóng rổ ĐH TDTT toàn quốc

Chiều 24/11, tại Cung thể thao quần ngựa (Hà Nội), môn bóng rổ trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã chính thức khởi tranh. Tham dự giải đấu này có 9 đội tuyển đến từ 7 đoàn: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bình Thuận, Quân đội. Môn bóng rổ của Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 28/11.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.