Tin vắn Thể thao ngày 9/9

Tin vắn Thể thao ngày 9/9
TP - ĐT Olympic Việt Nam lên đường tham dự ASIAD 17: Đêm qua, ĐT Olympic Việt Nam đã lên đường sang thành phố Incheon (Hàn Quốc) để tranh tài ở môn bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội ASIAD 17. 

Ngoài 16 gương mặt trẻ được giữ lại, HLV Miura đã bổ sung thêm bốn thành viên từ ĐTQG theo quy định là Quế Ngọc Hải, Võ Huy Toàn, Ngô Hoàng Thịnh và Vũ Minh Tuấn. 

Môn bóng đá nam ASIAD 17 có 29 đội tham gia, được chia làm tám bảng đấu. ĐT Olympic Việt Nam nằm ở bảng H với Olympic Iran và Olympic Kyrgyzstan.

Hoàng Ngân vô địch giải Istanbul

Vượt qua võ sĩ Terryana D’Onofrio (Italia) trong trận chung kết rạng sáng qua, võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân đoạt ngôi vô địch quyền biểu diễn kata nữ tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), giải đấu thuộc hệ thống Karate 1 Premier League của Liên đoàn Karatedo thế giới. 

Hoàng Ngân từng vô địch một giải đấu khác thuộc hệ thống Karate 1 Premier League là tại Hanau (Đức) vào năm 2012. Thành tích của Hoàng Ngân giúp đội tuyển Việt Nam xếp chung cuộc đồng hạng 7 với Đức. Chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ giành ngôi nhất toàn đoàn với 4 HCV và 1 HCB.

HL
An Giang giải thể bóng đá vì thiếu tiền

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và nhà tài trợ là Cty Cổ phần Hùng Vương đã quyết định giải thể Cty Cổ phần Bóng đá Hùng Vương An Giang, cũng có nghĩa giải thể đội bóng đá Hùng Vương An Giang. Những người có trách nhiệm với bóng đá tỉnh An Giang giải thích nguyên nhân “vì thiếu tiền”. 

Mùa bóng 2014, UBND tỉnh và nhà tài trợ thống nhất cấp 40 tỷ đồng cho đội bóng tham dự V.League. Đến nay, đội bóng mới nhận được hơn 29 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, Sở VH-TT&DL và một phần từ nhà tài trợ. Hiện nhà tài trợ còn nợ gần 11 tỷ.

Ngọc Huyền

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.