Tin xấu cho Argentina: Pele đặt cược vào Messi!

Pele khen Messi là có ý gì đây, ngoài mục đích tự khen mình?
Pele khen Messi là có ý gì đây, ngoài mục đích tự khen mình?
Vua bóng đá Pele là… vua dự đoán trật, bất ngờ dành những lời lẽ đầy ưu ái cho đội trưởng Argentina trước chung kết với Đức. Xem ra, Messi được khen mà lại lo!

Điều đáng chú ý ở chỗ, Pele từng có những lần công khai dìm “hậu duệ” của Diego Maradona thì giờ đây, bất ngờ ông thay đổi thái độ khi bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho ngôi sao số 10.

Pele phát biểu trước truyền thông: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy, tương tự như sự ngưỡng mộ dành cho Maradona và Di Stefano”.

Tuy nhiên, có vẻ như Pele khen Messi để tranh thủ tái khẳng định bản thân khi cố gắng bông đùa rằng, đội trưởng Argentina chưa thể sánh ngang ông bởi... “tóc của tôi đẹp hơn cậu ấy”.

Khi được hỏi về trận thua mất mặt 1-7 của đội nhà trước tuyển Đức ở bán kết, huyền thoại 73 tuổi cũng không thể lý giải tại sao.

Ông cho hay: “Không ai mong điều ấy cả. Ngay từ khi bắt đầu Wolrd Cup tôi đã nói, Đức là một trong những ứng viên có thể lấy vé chung kết. Không may là tôi cũng dự đoán Tây Ban Nha như vậy nhưng họ đã bị loại sớm”.

Tài trên sân của Pele thì nhiều người biết cũng như được xem lại qua tư liệu, tuy nhiên, ông cũng nổi tiếng ở khâu dự đoán đâu… sai đó. Chưa hết, nhiều người nói, được ông khen hoặc đặt cược vào mà lo bởi thường là xui hơn hên!

Vậy mới nói, Messi và Argentina hẳn phải lo vì được Vua đếm xỉa, quan tâm bất ngờ! Câu trả lời sẽ có trong đêm nay.

Theo Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.