Tính chuyện bảo vệ siêu sao và… vé

Tính chuyện bảo vệ siêu sao và… vé
TP - Ông Nguyễn Văn Hải, phó chánh văn phòng công an Hà Nội, cho biết: “Olympic Brazil là đội bóng có nhiều siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới nên kế hoạch bảo vệ sẽ phải được thực hiện chặt chẽ hơn nhiều so với ASIAN Cup 2007”.

>> Tuyển Việt Nam gia cố tuyến giữa để đấu với Brazil!

ASIAN Cup 2007 là sự kiện thể thao lớn nhất mà Hà Nội từng đăng cai tổ chức từ trước tới nay và lực lượng công an Hà Nội đã huy động lực lượng ở mức độ rất cao để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho sự kiện này.

Thế nhưng, mức độ nghiêm ngặt về an ninh của ASIAN Cup 2007 có lẽ chưa thấm vào đâu so với kế hoạch bảo vệ an toàn cho đội tuyển Olympic Brazil trong 4 ngày họ có mặt tại Hà Nội.

Ông Hoàng Chuyên Cần, chuyên viên an ninh của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nói: “Olympic Brazil là một đội bóng đặc biệt, nên kế hoạch bảo đảm an ninh cho họ cũng phải thật đặc biệt”.

Theo ông Cần, VFF đã làm việc với Cảng vụ Nội Bài để yêu cầu dành riêng một khu vực để các cầu thủ Olympic Brazil làm thủ tục nhập cảnh và khi rời khỏi sân bay, phái đoàn Olympic Brazil cũng sẽ ra bằng lối riêng và có xe cảnh sát hộ tống về tận khách sạn.

Ông Hải tiết lộ, ngoài xe cảnh sát giao thông dẫn đường, công an Hà Nội dự tính sẽ bố trí thêm lực lượng cảnh sát cơ động để tham gia hộ tống. Toàn bộ khách sạn Sheraton sẽ được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng công an và các siêu sao bóng đá Brazil sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối cả khi di chuyển trên đường lẫn lúc tập luyện hoặc thi đấu trên sân.

Mỗi khi xe chở Olympic Brazil xuất hiện trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phải túc trực để thực hiện phân luồng, phân tuyến, bảo đảm không xảy ra ách tắc.

Trong ngày diễn ra trận đấu Việt Nam - Olympic Brazil, ông Hải cho biết công an Hà Nội sẽ đặt máy soi và cổng từ ở lối vào sân và tất cả khán giả cũng như phóng viên vào sân tác nghiệp, đều phải đi qua những thiết bị này.

Ngay cả phương tiện tác nghiệp của các phóng viên cũng được lực lượng an ninh kiểm tra kỹ càng trước khi mang vào sân sử dụng. Trong khi đó, xe ôtô ra vào sân sẽ phải được kiểm tra bằng máy rà gầm để phát hiện chất nổ, chất cháy...

Theo tiết lộ của ông Hải, số lượng CSCĐ được triển khai tại sân Mỹ Đình để bảo vệ trong ngày 1/8 sẽ nhiều gấp năm lần so với những trận đấu bình thường có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam.

Ngoài việc bảo vệ an toàn cho đội tuyển Olympic Brazil trong thời gian có mặt tại Hà Nội, công an Hà Nội cũng có kế hoạch giữ gìn trật tự an toàn tại các điểm bán vé.

Theo nhận xét của ông Hải, việc VFF quyết định sẽ chỉ bán vé tại sân Mỹ Đình sẽ giúp cơ quan công an thuận lợi hơn khi lên phương án bảo vệ. Ngay cả ông Nguyễn Viết Thu, Tổng Giám đốc Cty VFD, đối tác phân phối vé của VFF, cũng thừa nhận: “Càng lo sợ sốt vé thì càng phải bán tại Mỹ Đình, vì bán vé tại đây sẽ giúp cơ quan công an bảo vệ trật tự dễ dàng hơn”.

Tuy nhiên, tất cả các kế hoạch hiện nay của công an Hà Nội mới chỉ là dự thảo, bởi còn phải chờ kế hoạch tổ chức chính thức của VFF. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.