Tỉnh Đoàn Thanh Hoá tặng bằng khen thủ môn Bùi Tiến Dũng

Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tặng bằng khen cho thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Hoàng Lam
Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tặng bằng khen cho thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Ngày 25/1, tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tặng Bằng khen khích lệ tinh thần cho thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Theo đó, anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã trao Bằng khen cùng với số tiền 5 triệu đồng cho gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng, đồng thời chia sẻ niềm vui với người thân của Bùi Tiến Dũng và người dân làng Bào.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng, sinh ngày 28/2/1997 tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Qatar, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc cản phá 2 quả phạt đền trong loạt đá penalty “cân não” với U23 Qatar. Qua đó, góp phần tạo nên chiến thắng đưa U23 Việt Nam giành vé vào chung kết U23 châu Á. Trước đó, trong trận U23 Việt Nam và Iraq, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc bắt gọn quả penalty đầu tiên của đội tuyển Iraq. Ở vòng bảng, thủ môn Tiến Dũng cũng chơi cực kỳ xuất sắc, rất nhiều lần cản phá thành công những pha dứt điểm của Hàn Quốc, Australia và Syria.

Gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóavà không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào về hai cậu con trai của mình đều là tuyển thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Mặc dù, có thông tin sau khi đội tuyển U23 Việt Nam làm nên lịch sử trong trận bán kết với Qatar, đại diện Vietnam Airlines đã quyết định trong 3 ngày từ 26- 28/1, hãng sẽ đài thọ chi phí cho 2 người thân trong gia đình mỗi cầu thủ sang xem trận chung kết tại Trung Quốc. Tuy vậy, bố, mẹ của thủ môn Bùi Tiến Dũng đều quyết định ở nhà để cùng bà con hàng xóm cổ vũ, động viên con trai cũng như các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận chung kết gặp U23 Uzbekistan  và mong đội tuyển U23 Việt Nam giữ vững tinh thần đoàn kết, chiến đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo dân tộc. 

MỚI - NÓNG