Vòng 8 V-League 2008:

TMN.CSG lên ngôi đầu bảng

TMN.CSG lên ngôi đầu bảng
TP - Không có được chiến thắng trọn vẹn trước chủ nhà HN.ACB dù đã vươn lên dẫn bàn từ khá sớm, nhưng TMN.CSG có thể hài lòng ra về với 1 điểm sau trận hoà với tỷ số 1-1. Họ đã soán lấy ngôi nhất bảng của XM.HP.
TMN.CSG lên ngôi đầu bảng ảnh 1

Trương Huỳnh Điệp đội Hà Nội ACB (số 19 - áo sẫm) đã ghi bàn giành một điểm quý giá cho Hà Nội ACB  - Ảnh: Phạm Yên

Sau trận thua thảm hại trước K.KH cũng tại sân Hàng Đẫy ở vòng trước, HN.ACB quyết tâm lấy lại thể diện khi làm chủ nhà tiếp TMN.CSG, nhưng ngay ở phút thứ 6, đội chủ nhà đã nhận một gáo nước lạnh khi hậu vệ Đức Tuấn phạm lỗi với Ngọc Tùng (TMN.CSG) trong vòng cấm.

Penalty cho TMN.CSG và Marton Trindade đã dễ dàng đánh bại được thủ môn Đức Thắng.

Bị dẫn bàn từ rất sớm, HN.ACB vùng lên tấn công quyết liệt, trong đó tiền vệ Thành Lương nổi lên như là một mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, HN.ACB gia tăng sức ép tấn công hơn nữa và nỗ lực không mệt mỏi của đội chủ nhà cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng của tiền đạo vào sân thay người Huỳnh Điệp ở phút 75.

Trong 15 phút còn lại, HN.ACB hầu như hoàn toàn làm chủ thế trận và tạo được một số cơ hội ghi bàn thuận lợi, nhưng không tận dụng thành công và buộc phải chấp nhận chia điểm với TMN.CSG ngay trên sân nhà. 

Vòng 8 V-League chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của TCDK.SLNA trên bảng xếp hạng, khi đội bóng xứ Nghệ đã vươn lên vị trí thứ 4 sau chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước HP.HN, dù mới chỉ cách đây chưa lâu, TCDK.SLNA còn lặn ngụp ở nhóm cầm đèn đỏ.

Dù được chơi trên sân nhà nhưng H.TH lại chơi như thể những vị khách trước SHB.ĐN. Đội bóng của HLV Trần Văn Phúc hầu như bỏ lỏng tuyến giữa vì không có khả năng cầm bóng tổ chức tấn công, và hoàn toàn nhường quyền kiểm soát cho SHB.ĐN.

Phút 27, sau quả tạt bên cánh phải của Hồng Minh, Almeida đánh đầu không quá khó nhưng thủ môn Mykola lại lúng túng để bóng lọt qua tay lăn vào lưới, biếu không bàn mở tỷ số cho đội khách. Sau bàn thua, H.TH vẫn không thể chơi bốc hơn được và họ còn tiếp tục để thủng lưới bàn thứ 2.

Không có Thonglao trong đội hình xuất phát, HAGL không cầm được nhiều bóng và chơi khá mờ nhạt trước sự quyết tâm của chủ nhà Khatoco Khánh Hòa. Những đường lên bóng của chủ nhà ở 2 biên khá nguy hiểm, nhất là ở biên trái khi có tiền vệ Tấn Tài quán xuyến dọc hành lang này.

Phút 25, sau một pha dốc bóng từ cánh trái, Tấn Tài lật sệt vào giữa, Kleber với thể hình vượt trội hơn các hậu vệ phố Núi đã  khống chế bóng trong vòng 16m50 rồi sút sệt vào góc xa tung lưới HAGL mở tỷ số cho chủ nhà. Không những thua về tỷ số mà về lối chơi, HAGL cũng kém chủ nhà khi một số cầu thủ chơi khá nóng nảy. May là trọng tài chính đã nương nhẹ cho những pha giựt chỏ đối phương của Văn Nhiên và Agostinho.

Trận đấu khá gay cấn và quyết liệt, nhưng đội khách HAGL đã không thể cải thiện được tình hình trong hiệp 2 dù HLV Anant đã có điều chỉnh. Ấn tượng của trong nửa thời gian còn lại của trận đấu lại thuộc về trung vệ Hoàng Đức của chủ nhà khi anh ghi cả 2 bàn thắng, 1 cho chủ nhà và 1 cho đội khách.

Phút 51, trong một pha lên tham gia tấn công, Hoàng Đức chớp thời cơ đệm lòng trong vòng cấm nhân đội cách biệt 2-0 cho chủ nhà sau một pha lộn xộn trước khung thành HAGL. Phút bù giờ cuối cùng, lại chính Hoàng Đức nhanh hơn tất cả đánh đầu phản lưới nhà sau quả đá phạt trực tiếp của HAGL rút ngắn cách biệt 1-2 cho đối phương.

Thắng trận, Khatoco Khánh Hòa đã cải thiện đáng kể vị trí từ hạng 9 lên hạng 5 -vị trí của chính HAGL trước lượt đấu. Tụt xuống vị trí thứ 7 chưa phải là tai họa như Bình Dương, nhưng HAGL cần cải thiện trước hết là hàng thủ mới có thể tiếp tục theo đuổi tham vọng giành chức vô địch trong mùa này.

Trận đấu duy nhất không có bàn thắng ở vòng này là cuộc đọ sức trên sân Quy Nhơn, khi B.BĐ và Thể Công chia nhau mỗi đội 1 điểm sau trận hoà 0-0 khá tẻ nhạt.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.