Hướng tới Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2014 - Cúp Tiền Phong -THACO:

Tổ trọng tài FIFA bắt trận Siêu cúp

Trọng tài FIFA Võ Quang Vinh sẽ điều khiển trận Siêu cúp quốc gia 2014. Ảnh: VSI
Trọng tài FIFA Võ Quang Vinh sẽ điều khiển trận Siêu cúp quốc gia 2014. Ảnh: VSI
TP - Để đảm bảo trận Siêu cúp Quốc gia 2014 diễn ra với chất lượng chuyên môn cao nhất, Ban trọng tài LĐBĐVN (VFF) đã bố trí nguyên tổ 4 trọng tài FIFA điều hành trận này.

Bốn trọng tài này gồm trọng tài chính Võ Quang Vinh, các trợ lý trọng tài Nguyễn Anh Toàn, Nguyễn Vũ Hải Phi và trọng tài thứ tư Nguyễn Đức Vũ.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết, cả 4 trọng tài trên đều là trọng tài FIFA. “Đây là những trọng tài có trình độ chuyên môn tốt của Việt Nam. Siêu cúp là trận khai mạc đầu mùa giải mới nên chúng tôi quán triệt quan điểm công tác điều hành trận đấu cần được đặc biệt chú trọng, không để xảy ra vấn đề sai sót. Thực ra không phải riêng trận Siêu cúp mà các trận khác, Ban trọng tài đều có nhắc nhở các trọng tài chú tâm, làm nhiệm vụ với tinh thần cao nhất”-ông Nguyễn Văn Mùi nói.

Trong số 4 trọng tài nói trên, trọng tài chính Võ Quang Vinh là gương mặt nổi bật nhất. Năm 2014, ông Vinh là người về thứ nhì trong cuộc đua tới danh hiệu Trọng tài xuất sắc nhất V.League với số điểm 63. Có chút thú vị khi ở cuộc đua này, ông Vinh chỉ chịu thua trọng tài Nguyễn Trọng Thư, em rể và cũng là con trai của ông Nguyễn Văn Mùi. “Một nhà trọng tài”, và đều là những gương mặt xuất sắc, như thừa nhận của người trong giới. 

Võ Quang Vinh (sinh năm 1975) được đánh giá là một trong những trọng tài tốt nhất Việt Nam các năm trở lại đây khi từng liên tiếp đoạt danh hiệu Còi vàng trong các năm 2011 và 2012. Anh vì vậy được bố trí bắt nhiều trận cầu nóng tại V.League. 

Trân đấu giữa B.Bình Dương và Hải Phòng theo kế hoạch sẽ diễn ra vào hồi 16h ngày 27/12 trên sân vận động Bình Dương. Theo ông Nguyễn Văn Mùi, các trọng tài sẽ có mặt tại Bình Dương trước đó 1 ngày để chuẩn bị. 

“Khán giả và hai đội có thể tin tưởng trận đấu sẽ được điều hành tốt, đảm bảo chất lượng chuyên môn của hai đội”-ông Mùi khẳng định.
Bình Dương quyết đòi nợ Hải Phòng

Được đánh giáo cao hơn nhưng ở trận chung kết cúp Quốc gia vừa qua, B.Bình Dương bất ngờ bị Hải Phòng quật ngã tại sân vận động Lạch Tray. Cuộc chạm trán tại sân Bình Dương ngày 27/12 tới đây được xem là cơ hội để đội chủ nhà trả món nợ cho trận đấu trên.\

Trao đổi với Tiền Phong, TGĐ Công ty cổ phần thể thao B.Bình Dương Cao Văn Chóng nói: “Bình Dương không đặt chỉ tiêu nào cho trận đấu này. Đây là trận đấu đầu mùa giải nên chúng tôi muốn cầu thủ vào trận với tâm lý thoải mái. Ở trận này, Bình Dương sẽ mở cửa tự do cho khán giả vào sân nên các cầu thủ cũng tự biết cần phải thi đấu như thế nào để giành được tình cảm của người hâm mộ. Đá bóng thì bất cứ đội nào cũng muốn chiến thắng, không cần thiết phải nói đến chỉ tiêu”. 

Được biết ở trận đấu tới B.Bình Dương sẽ không có sự phục vụ của 2 cầu thủ quan trọng, gồm tiền vệ Tấn Tài và tiền đạo Công Vinh. Tấn Tài bị chấn thương ở AFF cup 2014 và theo ông Cao Văn Chóng, tiền vệ này cần khoảng 3 tuần để tập luyện trở lại. Anh chắc chắn không thể góp mặt trong trận tranh Siêu cúp. Công Vinh cũng bận vì buổi lễ kết hôn với ca sĩ Thủy Tiên. Ngoài 2 cầu thủ nói trên, đội chủ nhà có đầy đủ các gương mặt xuất sắc nhất như Trọng Hoàng, Văn Bình, Anh Đức…Ở trận này, B.Bình Dương dự kiến sẽ đăng ký 2 ngoại binh là Moses và Abass.

“Chúng tôi tự tin, nhưng cũng rất cẩn trọng. Hải Phòng thực sự là đội bóng có lối chơi rất khó chịu, không hề có chuyện thắng họ dễ dàng. Như ở cúp Quốc gia vừa rồi, có phải chúng tôi không cố gắng đâu, nhưng rốt cuộc đã để thua họ”-ông Chóng cho biết. Theo ông Chóng, lợi thế sân nhà sẽ giúp B.Bình Dương tự tin hơn khi nhập cuộc ở trận đấu tới. 

Tổ trọng tài FIFA bắt trận Siêu cúp ảnh 1
MỚI - NÓNG