Toan tính bá chủ của hùm xám Bayern Munich

Toan tính bá chủ của hùm xám Bayern Munich
TP - Với cuộc đầu tư ồ ạt 96 triệu đôla mua ngôi sao, bước vào mùa bóng mới với cái gậy chỉ huy của Ottmar Hitzfeld, 58 tuổi, Bayern Munich đang thắng như chẻ tre.
Toan tính bá chủ của hùm xám Bayern Munich ảnh 1
Franck Ribery – một trong hai tiền vệ tài năng nhất của CLB Bayern Munich

10 trận đấu Bayern Munich không thua trận nào. Họ thắng 8 trận và chỉ chấp nhận hoà 2 trận. Sau chiến thắng trên sân Bochum 2-1 cuối tuần qua bảng thành tích của Bayern Munich đã chứng minh hùng hồn sức mạnh của CLB.

10 trận, đội bóng của Hitzfeld đã ghi được 27 bàn, trở thành CLB ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Bayern Munich cũng chỉ để thủng lưới có 4 quả ít nhất trong số các CLB đồng hạng.

Hiện nay Bayern Munich được 26 điểm hơn CLB đứng thứ hai là Bremen tới 6 điểm. Khoảng cách hiện nay của Bayern là rất an toàn. Nhìn xa hơn CLB này đang chuẩn bị lao về đích để đòi lại chức vô địch mùa bóng qua rơi vào tay Stuttgart.

Với những thành tích đầu mùa bóng, Hitzfeld rất hài lòng khi ông chứng kiến hai tiền vệ tài năng nhất của CLB Franck Ribery người Pháp và Schweinteiger ghi bàn thắng trong chiến thắng sân khách kể trên. Trận này các cầu thủ Bayern Munich bị Bochum dẫn trước ngay từ phút 11. Nhưng lưới chủ nhà đã phải tung lần thứ hai, đem lại cho Bayern trận thắng thứ 8.

Cuối tuần này Hitzfeld, lần đầu tiên trong mùa giải, dẫn các cầu thủ Bayern Munich trở về sân bóng cũ thuộc thung lũng Ruhe nơi đã có thời Hitzfeld dẫn dắt các cầu thủ Dortmund vô địch bóng đá Đức.

Hitzfeld chia tay Dortmund về lãnh đạo Bayern Munich năm 1998 đến năm 2004. Cuối mùa bóng 2004 Hitzfeld chia tay Munich khá tức tưởi. Munich thua quá nhiều do CLB này đang bị “lão hoá” và Hitzfeld phải ra đi. Tháng 2/2007, Munich sa thải Felix Magath. Hitzfeld trở lại và ông đã giúp Bayern Munich “cải lão hoàn đồng” trở lại vị trí hàng đầu.

Tính cho tới hết vòng đấu thứ 10, Bayern Munich hoàn toàn chưa gặp đối thủ. Tin mới nhận cho biết sau phiên họp bất thường của CLB trước trận gặp Dortmund, ban lãnh đạo Bayern đã quyết định ký tiếp hợp đồng với Hitzfeld đến hết mùa bóng này. Hitzfeld đã nhận lời ở lại, làm cho không khí trong CLB hết sức thuận lợi.

Đánh giá về CLB của mình Hitzfeld cho biết: “Mùa bóng này tôi đang có một CLB mạnh ở mọi tuyến. Rất có thể trong trận gặp Dortmund chúng tôi sẽ gặp đối thủ. Tuy vậy cuối cùng chúng tôi cũng sẽ chiến thắng“.

Tuy rất tin tưởng vào một chiến thắng trên sân Dortmund nhưng tiền vệ người Hà Lan Mark van Bommel đã không quá lạc quan khi cho đồng đội của anh biết: “Có thể cuối tuần này chúng ta sẽ thắng Dortmund nhưng chúng ta mới đi được 1/3 quãng đường. Tuy đã giành được chiếc cúp Liên đoàn nhưng chúng ta chưa giành thêm được một chiếc cúp nào khác. Chúng ta phải tập trung thi đấu cho tới hết mùa giải.”

Trận đấu cuối tuần này thủ môn Oliver Kahn vẫn chưa thể vào sân cho dù anh đã trở lại luyện tập. Thay cho vị trí trong khung thành sẽ là thủ môn Michael Rensing. Luca Toni nếu bình phục sẽ được xếp thi đấu với Klose và Ribery, nếu danh thủ người Pháp này bình phục chấn thương nhẹ trong chiến thắng Bochum.

Phía Dortmund sẽ giữ nguyên đội hình thủ hoà với Leverkusen 2-2 hồi cuối tuần qua. Mladen Petric ghi cho Dortmund cả hai bàn thắng trong trận gặp Leverkusen sẽ vẫn là mũi nhọn của Dortmund khi họ tiếp Bayern Munich.

Hiện nay Dortmund đang đứng thứ 11/18 CLB hạng nhất của Đức. CLB này mới thắng 4 trận hoà 1 trận và để thua tới 5 trận. Dortmund đã ghi được 16 bàn nhưng lại để thủng lưới tới 19 bàn. Tại cúp C3 châu Âu giữa tuần Bayern gặp Sao Đỏ Bêôgrát. 

MỚI - NÓNG