Thái Lan bị loại ở AFF Cup 2018

‘Tội đồ’ Adisak Kraisorn nói gì về cú đá hỏng 11m định mệnh?

Adisak Kraisorn quỳ gối sau thất bại
Adisak Kraisorn quỳ gối sau thất bại
TPO - Tiền đạo Adisak Kraisorn gần như bật khóc sau khi đá hỏng quả phạt đền quyết định ở phút chót khiến tuyển Thái Lan bị loại khỏi AFF Cup 2018. Tuy vậy, anh tỏ ra khá bình tĩnh trong phát biểu sau trận.

Ở AFF Cup 2018, Adisak Kraisorn gây ấn tượng mạnh khi ghi một mạch 6 bàn thắng ngay trong trận ra quân của tuyển Thái Lan trước Đông Timor. Sau đó, tiền đạo này tiếp tục lập công Indonesia và Singapore, qua đó giúp Thái Lan giành ngôi đầu bảng B.

Tuy nhiên, Adisak Kraisorn không còn giữ được phong độ ở vòng bán kết. Không những “tịt ngòi”, tiền đạo sinh năm 1991 này còn biến thành “tội đồ” của người Thái Lan khi sút hỏng quả phạt đền quyết định trước Malaysia ở trận bán kết lượt về tối 5/12 trên sân Rajamangala.

Thái Lan đã được hưởng phạt đền ở phút 90+5, khi tỉ số trận đấu đang là 2-2. Nếu ghi thêm bàn thắng, "Voi chiến" sẽ giành vé vào chung kết. Ngược lại, kết quả hòa 2-2 sẽ khiến họ bị Malaysia loại vì luật bàn thắng trên sân khách.

Adisak Kraisorn nhận trọng trách đá phạt nhưng tâm lý quá căng thẳng. Cho dù đánh lừa được thủ môn Malaysia nhưng tiền đạo này lại bẻ lòng quá đà khiến bóng bay vọt xà ngang khung thành Malaysia. Kết quả hòa 2-2 vì thế được giữ nguyên, khiến Thái Lan chính thức trở thành cựu vương.

Ngay sau khi đá hỏng, Adisak Kraisorn đã đổ xuống sân và gần như bật khóc. Tuy vậy, tiền đạo này tỏ ra khá bình tĩnh khi trả lời các phóng viên sau đó. Anh cho biết: “Bóng đá là như vậy. Đây là bài học lớn và tôi sẽ phải chiến đấu với nó”.

“Tôi xin lỗi mọi người. Tôi sẽ học hỏi nhiều điều từ thất bại này và mọi người không cần quá lo lắng”.

“Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những ai đã động viên tôi trong thời điểm khó khăn nay. Tôi đã bình tĩnh và sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Đây là bài học lớn với tôi”. 

Xem lại tình huống đá hỏng 11m của Adisak Kraisorn

MỚI - NÓNG