Tống cổ khỏi World Cup những cầu thủ là "con bạc"

Tống cổ khỏi World Cup những cầu thủ là "con bạc"
Nếu các ngôi sao của đội tuyển Anh tiếp tục “thói quen” cờ bạc như ở Premier League, họ sẽ bị tống cổ ngay ra khỏi World Cup 2006. Đó là tuyên bố của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.
Tống cổ khỏi World Cup những cầu thủ là "con bạc" ảnh 1
Rooney phải "ngừng" chơi cờ bạc ở World Cup

Không chỉ vậy, mỗi đội tuyển dự World Cup 2006 còn phải ký vào bản hợp đồng không cá cược. Ông Blatter nhấn mạnh: “Tất cả cầu thủ dự World Cup 2006 sẽ phải ký vào bản cam kết.

Họ phải hứa không dính líu đến việc đặt cược vào các trận đấu ở đây hay bất cứ những yếu tố nào liên quan đến World Cup. Nếu cầu thủ từ chối ký, chúng tôi sẽ tuyên bố những hậu quả họ gánh chịu”.

Ở Anh, cầu thủ bị cấm đánh cá vào những trận đấu có họ tham gia. Nhưng với tuyên bố mới nhất của chủ tịch FIFA, các ngôi sao Anh phải từ bỏ thói quen, ít nhất là trong thời gian diễn ra World Cup.

Tuy nhiên, FIFA không cấm chuyện cá cược vào những môn thể thao khác như đua ngựa, đua chó… nhưng HLV Goran Eriksson cũng áp đặt quy định riêng cho các học trò: không được đặt quá 200 bảng Anh. Số tiền này quả thật chẳng "bõ" gì với các cầu thủ triệu phú như John Terry, Wayne Rooney, Michael Owen, Joe Cole.

Theo cuộc điều tra của tờ Sunday Mirror, năm qua người Anh đã chi không dưới 50 tỷ bảng Anh để đánh bạc và cá cược. Khoản tiền trên bằng tổng thu nhập của hai nghành công nghiệp quốc phòng và vận chuyển cộng lại.

Cũng theo tờ báo này, Wayne Rooney và Owen có vẻ “ngừng mọi hoạt động” liên quan đến cá cược sau khi chuyện Rooney nợ 70.000 bảng Anh tiền đánh bạc vỡ lỡ. Thậm chí, cả hai từ chối dự bữa tiệc do đồng đội ở tuyển Anh Frank Lampard, tổ chức ở một casino tại London.

Theo SGGP

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.