Tổng giám đốc cho nhân viên nghỉ việc cổ vũ U23 Việt Nam

Anh Nguyễn Thành Chung và con trai cổ vũ Việt Nam trong một lần đội tuyển thi đấu trên sân Mỹ Đình năm 2017. Ảnh: NVCC.
Anh Nguyễn Thành Chung và con trai cổ vũ Việt Nam trong một lần đội tuyển thi đấu trên sân Mỹ Đình năm 2017. Ảnh: NVCC.
Không chỉ cho nhân viên nghỉ làm chiều 23/1, công ty này còn quyết định nghỉ ngày 24/1 nếu Việt Nam chiến thắng.

Ngày 22/1, anh Nguyễn Thành Chung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ ở Cầu Giấy (Hà Nội) quyết định cho toàn thể cán bộ, nhân viên nghỉ làm từ 13h ngày 23/1 để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Nhân viên công ty được nghỉ luôn ngày 24/1 nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận bán kết "vì lý do ăn mừng sau chiến thắng".

Thông báo của doanh nghiệp được lan truyền nhanh chóng trên mạng và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng.

Anh Nguyễn Thành Chung, người ký văn bản, cho hay quyết định được đưa ra dựa trên đề nghị của toàn thể nhân viên công ty và tinh thần cổ vũ của hàng triệu người hâm mộ cả nước. "Công ty quy mô nhỏ, chưa đến 20 nhân sự. Chuyện nghỉ làm chắc chắn không ảnh hưởng đến công việc", anh Chung nói.

Tổng giám đốc cho nhân viên nghỉ việc cổ vũ U23 Việt Nam ảnh 1

Tổng giám đốc Chung bày tỏ bất ngờ khi tờ thông báo của công ty có sức lan tỏa mạnh và được nhiều người ủng hộ. Anh cho rằng vì quy mô nhỏ và tính chất công việc nên quyết định đưa ra phù hợp với công ty. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể áp dụng hình thức này.

Để thuận tiện cho việc cổ vũ đội tuyển Việt Nam, anh Chung và đồng nghiệp trong công ty đã lên kế hoạch đến một địa điểm offline, cùng quây quần cổ vũ đội tuyển.

"Dù Việt Nam thất bại ở nhiều đấu trường, nhưng trái tim tôi và cả gia đình luôn hướng về đội tuyển", anh Chung chia sẻ và cho biết rất hiếm khi bỏ lỡ các trận bóng có sự góp mặt của Việt Nam, kể cả đó là trận giao hữu.

Không chỉ doanh nghiệp, trường THPT Yên Dũng số 1 ở Bắc Giang hay THPT Anh Sơn ở Nghệ An cũng cho học sinh nghỉ buổi phụ đạo chiều 23/1 để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam gây bất ngờ khi là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử giải đấu lọt vào trận bán kết. Trận đấu giữa Việt Nam và Qatar diễn ra lúc 15h (giờ Hà Nội) ngày 23/1 tại Giang Tô (Trung Quốc). 

Trước đó, Việt Nam đã giành vị trí thứ hai bảng D sau khi đánh bại Australia và Syria. Đến tứ kết, các chàng trai áo đỏ khiến cả châu Á sửng sốt khi quật ngã đội bóng mạnh hơn, Iraq.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.