Tổng Giám mục Barcelona máu bóng đá

Tổng Giám mục Barcelona máu bóng đá
TPO - Tổng Giám mục Barcelona đã lên tiếng can thiệp cuộc tranh cãi quanh chiếc thẻ đỏ, mà ngôi sao Ronaldinho dính trong trận đấu với Real Zaragoza tại cúp Nhà Vua.
Tổng Giám mục Barcelona máu bóng đá ảnh 1
Ronaldinho bị trọng tài đuổi khỏi sân

Tổng Giám mục thành phố Barcelona, Luis Martinez - Sistach đã khẳng định trên phương diện cá nhân trên kênh TV3 rằng: "Cầu thủ người Brazil không đáng bị trừng phạt".

"Truất quyền thi đấu đối với Ronaldinho là quá nghiêm khắc. Đó là một quyết định ảnh hưởng đến sự thất bại của Barca tại cúp này", vị Tổng giám mục nói thêm.

"Trận đấu kéo dài 90 phút và đội bóng phải chơi thiếu một người. Điều đó chỉ thỉnh thoảng diễn ra với đối bóng, nhưng bạn phải nên nhớ rằng Ronaldinho là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn".

Trong trận tứ kết lượt về với Real Zaragoza trên sân nhà Nou Camp hôm thứ Tư, Ronaldinho đã bị đuổi ra khỏi sân ở nửa cuối hiệp đấu thứ nhất.

Theo trọng tài điều khiển trận đấu Julian Rodriguez Santiago, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có xo xát với tiền vệ Cani của Zaragoza. Tuy nhiên, giới bình luận cũng nhận định rằng va chạm đó không nguy hiểm, cũng như không đáng bị thẻ đỏ.

Tuần trước, do Barcelona đã thua 4-2 ở trận lượt đi, nên dù thắng 2-1 trong trận lượt về, cũng không đủ để đưa đội bóng xứ Catalan giành vé đi tiếp vào vòng bán kết. Và Barca đã phải nói lời tạm biệt danh hiệu đầu tiên của mùa bóng này.

Zaragoza sẽ đối đầu với Real Madrid, đội đã đánh bại Real Betis ở tứ kết.

An Hà
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.