Tổng kết sớm - thú vị về Euro 2008

Tổng kết sớm - thú vị về Euro 2008
TP - Lúc này Ban tổ chức Euro 2008 đã bước đầu đưa ra những con số thú vị về Euro 2008 được đồng tổ chức tại Áo và Thụy Sĩ. Hai quốc gia đồng chủ nhà đã bị loại ngay trong vòng đấu bảng.

Tuy nhiên để xem nước chủ nhà nào có thành tích tồi nhất trong lịch sử các Euro các nhà phân tích đã cho biết, đầu tiên rất có thể là Bỉ chủ nhà Euro 2000 chỉ giành được một chiến thắng sau khi Euro chính thức tổ chức vòng chung kết có chia bảng từ năm 1980.

Nhưng theo quan chức thống kê của Euro 2008 Rory Saunders thì Áo hiện đã trở thành đội chủ nhà có thành tích thi đấu kém nhất trong lịch sử của giải. Chủ nhà Áo ở giải này bị loại trong vòng đấu bảng mà chỉ giành được đúng 1 điểm dù đứng thứ 3 bảng B.

Thụy Sĩ nhờ trận thắng 2-0 đội hình dự bị của  Bồ Đào Nha, bị loại vì đứng thứ 4 bảng A, nhưng họ vẫn hơn Áo vì được 3 điểm.

2. Sân nhỏ nhất nhưng nhiều khán giải nhất

Tổng kết sớm - thú vị về Euro 2008 ảnh 1

Đa số các trận đấu tại Euro 2008 diễn ra trên những sân bóng nhỏ có sức chứa chỉ 30.000 khán giả.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) yêu cầu hai đồng chủ nhà cung cấp 4 sân bóng có sức chứa ít nhất là 30.000 người. Và hai nước đồng chủ nhà đã cung cấp 6 sân có sức chứa 30.000 chỗ ngồi. Thêm vào đó sân ở Basel có sức chứa 42.500 người và sân ở Ernst Happel tại Áo có sức chứa 53.000 người.

Tuy sức chứa của các sân ở giải lần này là nhỏ nhưng tổng cộng khán giả tới tham dự giải là rất lớn. Bồ Đào Nha 2004 có 1,1 triệu khán giả. Tại Euro 2000 tổ chức tại Bỉ và Hà Lan chỉ có 1,2 triệu khán giả nhưng tại Áo và Thuỵ Sĩ lần này, tuy đồng chủ nhà đã bị loại, nhưng với trận chung kết diễn ra tại Ernst Happel của Áo ngày 30/6, chắc chắn có 53.000 khán giả tới xem bởi sân đã bán hết vé từ rất lâu.

Euro 2008 sẽ có tổng số người đến xem lên tới 1,3 triệu người lập nên kỷ lục chưa từng có ở 13 kỳ Euro.

Trận chung kết tại Ernst Happel lần này cũng là một trong những trận chung kết có nhiều khán giả đến xem nhất. Khi Liên Xô cũ đánh bại Nam Tư trước đây tại sân Công viên các Hoàng tử, Parc des Princes, của Pháp trong trận chung kết Euro 1960 chỉ có 17.966 người đến xem.

Đến Euro 1984 cũng tại Công viên các Hoàng tử của Pháp chỉ có 47.864 người đến xem Pháp đánh bại Tây Ban Nha để lần đầu tiên trong hai lần vô địch châu Âu của quốc gia này.

Cũng chỉ có 47.864 đến sân Stadio Olympico của thành Roma, Italia, để xem trận chung kết Euro 1972 khi Đức đánh bại Bỉ 2-1 lần đầu tiên giành chức vô địch của một Euro thì mới thấy trận chung kết Euro 2008 lần này là trận chung kết có đông khán giả nhất 53.000 khán giả.

3. Tiền thưởng cho ai? Ai trả bao nhiêu?

Mỗi cầu thủ sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng tại giải lần này và ai là người đứng ra lo chi trả? Xin nói ngay UEFA bán quyền truyền hình và quảng cáo của toàn giải và chính UEFA cũng sẽ trích ra một số tiền để trao cho các Liên đoàn có đội tuyển tham gia Euro 2008.

Các Liên đoàn sẽ tùy liệu để đặt giải thưởng cho các cầu thủ trong đội tuyển. Nhìn chung mức thưởng cho các cầu thủ tại các giải lớn như thế này không thể bằng lương của các CLB trả cho cầu thủ nhưng vì màu cờ sắc áo và vì giá trị của cầu thủ, nên họ tham gia thi đấu lúc nào cũng hết mình.

Cụ thể Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) sẽ thưởng cho mỗi cầu thủ là 250.000 euro nếu đội tuyển Đức giành chức vô địch Euro lần thứ 4, kém mức thưởng của World Cup 2006 là 50.000 euro.

Các cầu thủ Đức cũng đã giành được phần thưởng trị giá 50.000 euro khi họ vào tứ kết. Cầu thủ Đức cũng  đã được 100.000 euro khi vào bán kết. Nếu vào chung kết mỗi cầu thủ Đức sẽ có thêm 150.000 euro. 

Tây Ban Nha nếu giành chức vô địch mỗi cầu thủ sẽ được 214.000 euro. Nhưng nếu Tây Ban Nha không qua được vòng bảng mỗi cầu thủ chỉ được dưới 30.000 euro mà thôi.

Đáng tiếc nhất là các cầu thủ Rumani khi họ bị loại ngay vòng bảng. Nếu Rumani lọt vào tứ kết mỗi cầu thủ sẽ được 500.000 euro, gấp đôi tiền thưởng vô địch của Đức!

Nếu vô địch mỗi cầu thủ Rumani sẽ được thưởng một số tiền khổng lồ là 5,5 triệu euro. Tuy vậy mộng triệu phú euro của các cầu thủ Rumani đã đổ vỡ tan tành... Lưu ý đây là mức thưởng do tỷ phú bất động sản Chủ tịch CLB Steaua Bucharest là Gigi Becali tặng.       

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...