Tổng thống Nga Putin khen ngợi Khabib sau khi cho McGregor no đòn

Tổng thống Nga Putin khen ngợi Khabib sau khi cho McGregor no đòn
TPO - Sau chiến thắng đầy thuyết phục trước Conor McGregor để giành chiếc đại vô địch hạng nhẹ tại sự kiện UFC 229, Khabib Nurmagomedov cùng người cha của mình vinh dự được gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mặc dù gây ra cuộc hỗn chiến sau khi hạ knock-out Conor McGregor tại sự kiện UFC 229 diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) hôm 7/10 vừa qua, Khabib Nurmagomedov vẫn được chào đón như người hùng tại quê nhà. 

Hàng nghìn người đã có mặt tại SVĐ của Cộng hòa Dagestan trong buổi lễ vinh danh nhà vô địch UFC hạng nhẹ. Thậm chí một số người hâm mộ quá khích còn khiến đường phố náo loạn với một loạt tiếng súng AK-47.

Bên cạnh đó, võ sỹ có biệt danh "Đại bàng" còn vinh dự được diện kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo báo giới, tại đây, Khabib xin lỗi vì hành vi mất kiểm soát của mình tại sự kiện UFC 229 và nhận được sự đồng cảm từ Tổng thống Putin.

Nhà lãnh đạo tối cao của Liên Bang Nga cho biết: "Không chỉ có cậu, tất cả người dân nước Nga đều có thể làm điều này khi bị xúc phạm". Tổng thống Putin cũng đánh giá cao chiến thắng của Khabib khi đánh bại được nhà cựu vô địch hai hạng cân UFC.

Trước đó, Khabib tiết lộ Tổng thống Nga Putin gọi điện chúc mừng ngay khi anh giành chiến thắng trước McGregor. Hiện tại, số tiền thưởng trị giá 2 triệu USD của Khabib vẫn bị UFC giữ lại, chờ đến khi có kết luận cuối cùng từ cuộc điều tra về vụ hỗn chiến. Điều này khiến cho nhiều người đồn đoán rằng “đại bàng Nga” có thể bị tước chiếc đai vô địch.

Về phần McGregor, sau trận thua Khabib, UFC quyết định cấm McGregor thi đấu 1 tháng, cho tới ngày 6/11 vì lý do sức khỏe.

MỚI - NÓNG