Toni Lê Hoàng đủ phẩm chất của một thủ lĩnh

Toni Lê Hoàng đủ phẩm chất của một thủ lĩnh
Ông Jaroslaw Olszowaka, HLV U-19 Legia , khẳng định và còn nhấn mạnh: Nếu môi trường bóng đá VN không thích nghi thì Toni Lê Hoàng có thể trở lại Ba Lan.

"Có không ít CLB bóng đá ở Ba Lan quan tâm và muốn mời cậu ta về thi đấu” - HLV Jaroslaw đã bày tỏ sự yêu quý của mình đối với Hoàng trong cuộc trò chuyện với tôi qua điện thoại.

Toni Lê Hoàng đủ phẩm chất của một thủ lĩnh ảnh 1
Báo chí Ba Lan viết về Toni Lê Hoàng

Ông đánh giá thế nào về Toni Lê Hoàng?

Tuy nhỏ con, nhưng Toni là cầu thủ thông minh, di chuyển hợp lý, đọc trận đấu và phân tích tình huống rất nhanh, chơi được cả hai chân. Còn về đạo đức, cậu ta thật gương mẫu.

Không phải dễ dàng mà một người nước ngoài lại trở thành đội trưởng của một tập thể mấy chục người. Cậu ta đủ tư cách của một thủ lĩnh giữa sân.

Nếu ở lại Ba Lan, Toni có thể chơi được hạng nào của BĐ Ba Lan?

Cậu ấy có đủ khả năng chơi trong đội hình hạng hai, còn CLB hạng nhất (hạng cao nhất) thì cần phải có thời gian tích luỹ thêm.

Đã bao giờ Toni được BHL các đội trẻ QG Ba Lan để mắt tới chưa?

HLV Dariusz Dziekanowski của ĐT U-19 Ba Lan từng tìm hiểu về Toni, nhưng rất tiếc, Toni vẫn mang quốc tịch VN nên họ không thể gọi tập trung.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.